Báo Hàn Quốc: Triều Tiên chấp thuận chuyển thông tin hạt nhân cho Mỹ

Triều Tiên đã chấp thuận cung cấp những thông tin chính về đầu đạn hạt nhân và các bãi thử nghiệm bí mật của nước này cho Mỹ.

Chú thích ảnh
Tên lửa đạn đạo Hwasong-12 được phóng thử từ một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo Hàn Quốc "Korea Times" dẫn một nguồn tin đáng tin cậy cho biết: “Triều Tiên lên kế hoạch giao một danh sách các bãi thử nghiệm hạt nhân bí mật, cũng như thông tin về đầu đạn hạt nhân, cho Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khi ông tới thủ đô Bình Nhưỡng trong tháng này”.

Nguồn tin này còn tiết lộ khả năng cao nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ trực tiếp gặp Ngoại trưởng Pompeo để thảo luận về chi tiết cách thức và thời điểm Triều Tiên giải giáp vũ khí hạt nhân.

Trong những chuyến công du trước đó tới Bình Nhưỡng, Ngoại trưởng Pompeo cho biết phái đoàn của ông hy vọng “có thể đạt được bước tiến lớn”.

“Washington yêu cầu Bình Nhưỡng giao một danh sách gồm tất cả mọi thông tin liên quan tới năng lực hạt nhân. Không chắc chắn liệu Triều Tiên có chấp thuận yêu cầu này không, song việc nộp danh sách các bãi thử nghiệm sẽ thúc đẩy tiến trình cuộc đối thoại”, một nguồn tin giấu tên khác chia sẻ.

Trước đó, Triều Tiên đã dỡ bỏ một địa điểm thử tên lửa đạn đạo. Dư luận nhìn nhận động thái này của Triều Tiên như một cử chỉ thiện chí hướng tới việc hoàn thành thỏa thuận đạt được hồi tháng 6 liên quan tới vấn đề phi hạt nhân hóa.

Một quan chức cấp cao của Văn phòng Chính phủ Hàn Quốc cho biết Seoul đang hy vọng những động thái mới nhất của Triều Tiên và Mỹ sẽ xây dựng lòng tin giữa hai bên và giúp mối quan hệ một thời đối đầu này cải thiện.

Chuyến thăm sắp tới của Ngoại trưởng Pompeo đến Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh các diễn biến nhằm hoàn thành thỏa thuận phi hạt nhân dường như chậm lại. Các nguồn tin để ngỏ khả năng Ngoại trưởng Pompeo có thể đạt được một lịch trình hoặc thời điểm cụ thể cho tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên, bao gồm cả việc ký kết một hiệp ước hòa bình.

Gần đây, các trang mạng truyền thông và tuyên truyền của Chính phủ Triều Tiên thường xuyên đăng tải các tuyên bố cho thấy thỏa thuận chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên là mục tiêu đàm phán mới nhất của Bình Nhưỡng.

Moon Sung-mook, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Hàn Quốc nói: “Nếu Triều Tiên chuyển gia danh sách các điểm thử nghiệm hạt nhân, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có thể đề nghị Washington giảm bớt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Bình Nhưỡng và mở rộng hợp tác kinh tế liên Triều”.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 20/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “rất có thể” sẽ gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đồng thời bảo vệ những nỗ lực của Washington trong quá trình thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình phát triển hạt nhân của nước này.

Theo Tổng thống Trump, ông tin rằng Triều Tiên đã có những hành động cụ thể hướng đến việc phi hạt nhân hóa. Tổng thống Trump cũng đề cập tới nỗ lực của cá nhân ông với người đồng cấp Kim Jong-un nhằm giải quyết tình trạng đối đầu căng thẳng hồi năm ngoái, vốn làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ xảy ra đụng độ mới. Ông nói: “Không còn mối lo ngại nào về tên lửa đạn đạo. Tôi có mối quan hệ cá nhân rất tốt với nhà lãnh đạo của Triều Tiên”.

Khi được hỏi rằng liệu có một cuộc gặp khác với nhà lãnh đạo Triều Tiên hay không, Tổng thống Trump cho biết: “Rất có thể sẽ diễn ra nhưng tôi không muốn bình luận gì vào lúc này”.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Nga giao gấp S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ giữa căng thẳng Ankara-Washington
Nga giao gấp S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ giữa căng thẳng Ankara-Washington

Trong lúc căng thẳng Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng cao, Nga tuyên bố đẩy nhanh tiến độ chuyển giao hệ thống tên lửa phòng thủ danh tiếng S-400 cho Ankara vào năm 2019, tức là sớm hơn 1 năm so với kế hoạch trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN