Bác sĩ riêng của Giáo hoàng tử vong vì COVID-19

Báo L’Osservatore Romano của Tòa thánh Vatican đưa tin ông Fabrizio Soccorsi, bác sĩ riêng của Giáo hoàng Francis đã tử vong vì biến chứng liên quan COVID-19.

Chú thích ảnh
Giáo hoàng Francis ban Phép lành truyền thống "Urbi et Orbi" bằng hình thức trực tuyến từ bục giảng bên trong Tòa thánh Vatican ngày 25/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ báo đăng thông tin trên ngày 9/1. Theo tờ báo này, Giáo hoàng Francis đã chọn ông Soccorsi làm bác sĩ riêng năm 2015. Ông thọ 78 tuổi.

Trước đó, ông Soccorsi đã nhập viện ở Rome ngày 26/1 vì bệnh ung thư. Hiện chưa rõ lần cuối ông tiếp xúc trực tiếp với Giáo hoàng Francis là khi nào.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Canale 5 của Italy dự kiến phát sóng tối 10/1 (giờ địa phương), Giáo hoàng Francis cho biết Vatican sẽ tiêm chủng vaccine COVID-19 tuần tới và ông là một trong những người sẽ tiêm vaccine này.

Theo trang worldometers.info, Tòa thánh Vatican ghi nhận 27 ca mắc COVID-19 tính tới 10/1.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Vì sao nhiều nơi y tế phát triển vẫn chưa triển khai tiêm vaccine COVID-19
Vì sao nhiều nơi y tế phát triển vẫn chưa triển khai tiêm vaccine COVID-19

Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) là một số quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ chưa triển khai tiêm vaccine COVID-19 trong nhiều tháng tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN