Ba Lan tăng gần gấp đôi binh sĩ ở biên giới với Belarus

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak ngày 19/10 cho biết gần 6.000 binh sĩ nước này đã được triển khai đến khu vực biên giới với Belarus, trong một động thái nhằm tăng cường các biện pháp an ninh trước tình trạng người dư cư tăng ồ ạt từ nước láng giềng này thời gian gần đây.

Chú thích ảnh
Hàng rào thép gai tại khu vực biên giới giữa Ba Lan và Belarus gần Bialystok, đông bắc Ba Lan, ngày 20/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Việc triển khai quân đội mới đánh dấu một đợt tăng đáng kể sự hiện diện quân sự ở khu vực biên giới trên khi mà ngày 16/10, Bộ trưởng Blaszczak còn thông báo số binh sĩ được triển khai là 3.000 người.

Trước đó, ngày 18/10, Lực lượng Biên phòng Ba Lan cho biết có 612 người định vượt biên bất hợp pháp vào nước này. Tính từ đầu tháng 10 đến nay, con số này đã lên tới 9.600 người.

Tháng 9 vừa qua, Quốc hội Ba Lan đã thông qua kế hoạch gia hạn 60 ngày tình trạng khẩn cấp dọc biên giới với Belarus và thông qua kế hoạch xây dựng bức tường an ninh trị giá 353 triệu euro (tương đương 410 triệu USD) tại đây nhằm nhằm ngăn chặn dòng người di cư.

Quốc hội Ba Lan ngày 14/10 đã thông qua sửa đổi luật, theo đó cho phép cơ quan chức năng đẩy lùi người di cư tại biên giới và không xử lý hồ sơ xin tị nạn của những người nhập cảnh trái phép.

Bích Liên (TTXVN)
Mỹ bổ sung ngân sách tài trợ cho người di cư
Mỹ bổ sung ngân sách tài trợ cho người di cư

Ngày 17/10, Chính phủ Mỹ thông báo sẽ chi thêm 20 triệu USD cho các quốc gia Trung Mỹ để hỗ trợ người di cư, đồng thời tái kích hoạt chương trình “Hãy ở lại Mexico” mà cựu Tổng thống Donald Trump từng phát động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN