Mỹ bổ sung ngân sách tài trợ cho người di cư

Ngày 17/10, Chính phủ Mỹ thông báo sẽ chi thêm 20 triệu USD cho các quốc gia Trung Mỹ để hỗ trợ người di cư, đồng thời tái kích hoạt chương trình “Hãy ở lại Mexico” mà cựu Tổng thống Donald Trump từng phát động.
Chú thích ảnh
Người tị nạn Haiti xếp hàng đăng ký tại Ủy ban quốc gia về người tị nạn ở Tijuana, bang Baja California, Mexico, ngày 6/10/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết khoản ngân sách trên sẽ được phân bổ cho Mexico và các quốc gia Trung Mỹ nhằm đáp ứng ở mức tối thiểu nhu cầu cấp bách của khoảng 700.000 người xin tị nạn và những người di cư dễ bị tổn thương.

Nguồn kinh phí dự kiến sẽ được sử dụng để “hỗ trợ người di cư tiếp cận các cơ chế bảo vệ quốc tế, các dịch vụ y tế tinh thần và hỗ trợ tâm lý, tư vấn pháp lý, nơi tị nạn và chăm sóc sức khỏe, kể cả việc phòng ngừa và điều trị COVID-19”, cũng như phát triển năng lực của các chính phủ trong khu vực trong việc bảo vệ người di cư.

Theo thống kê chính thức của Bộ Ngoại giao Mỹ, với khoản ngân sách mới được bổ sung, tổng số tiền mà Washington đã hỗ trợ cho các quốc gia Trung Mỹ nhằm hạn chế dòng người di cư tăng lên mức 331 triệu USD.

Thông báo trên trùng với thời điểm Bộ An ninh Nội địa Mỹ trình Tòa án bang Texas, giáp giới với Mexico, kế hoạch tái khởi động chương trình “Nghị định thư Bảo vệ Người di cư” (MPP) - hay còn được biết đến rộng rãi với tên gọi “Hãy ở lại Mexico”, vốn được cựu Tổng thống Trump khởi động vào năm 2019, trong đó quy định mọi người di cư xin định cư tại Mỹ phải ở lại khu vực bên ngoài biên giới nước này trong quá trình xét duyệt. Đương kim Tổng thống Joe Biden từng chỉ trích chính sách này.

Lê Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.