Mexico triển khai lực lượng an ninh ngăn chặn người di cư tới Mỹ

Các nhà chức trách Mexico ngày 31/8 cho biết, lực lượng an ninh ở miền Nam nước này đã chặn một chiếc xe hàng chở người di cư, trong đó có cả trẻ em và phần lớn đến từ các nước Trung Mỹ, đang trên đường tới Mỹ.

Chú thích ảnh
Người di cư Trung Mỹ di chuyển tại Ciudad Juarez, Mexico ngày 11/3/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo thông báo, chiếc xe chở nhóm người di cư đến từ nhiều quốc gia như Salvador, Honduras, Guatemala và Haiti đã bị cảnh sát miền Nam Mexico chặn lại trên một tuyến đường cao tốc ven biển nằm ở bang Chiapas. 

Một nguồn tin của lực lượng cảnh sát cho biết, khoảng 700 người di cư đã khởi hành từ thành phố Tapachula sát biên giới với Guatemala hôm 29/8. Để tránh bị cảnh sát bắt giữ, những người di cư đã tìm cách lẩn trốn vào các khu vực dân cư sau đó tập hợp lại rồi di chuyển. Các nhà chức trách đã buộc phải triển khai hàng chục cảnh sát tới chốt tại các tuyến đường nơi dòng người đi qua và nhờ đó số lượng người di cư ban đầu đã giảm dần. Khoảng 80 người di cư đã bị cảnh sát bắt giữ.

Mexico đang chứng kiến một lượng lớn người di cư không có giấy tờ đổ về khu vực phía Bắc nước này-nơi có đường biên giới giáp với Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố có cách tiếp cận nhân đạo hơn đối với người di cư tìm cách tới nước này.

Để kiềm chế dòng người di cư đổ về phía Bắc Mexico để tìm cách vào Mỹ, chính phủ Mexico đã triển khai hơn 27.000 thành viên trong lực lượng an ninh dọc theo biên giới phía Nam và phía Bắc nước này.

Thanh Hải (TTXVN)
Khoảng 130 người di cư được cứu trong vụ lật thuyền ngoài khơi Libya   
Khoảng 130 người di cư được cứu trong vụ lật thuyền ngoài khơi Libya   

Ngày 29/8, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) thông báo khoảng 130 người di cư bất hợp pháp đã được cứu trong một vụ lật thuyền ở ngoài khơi Libya.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN