Bà Clinton nhiều khả năng thắng vang dội trong ngày "Siêu thứ ba"

Chiều 1/3 theo giờ Mỹ (rạng sáng 2/3 theo giờ Việt Nam), cuộc thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu đối với cử tri tham gia các cuộc bầu cử sơ bộ trong ngày Siêu Thứ ba (Super Tueday) cho thấy phần lớn cử tri ủng hộ đảng Dân chủ ưu tiên bỏ phiếu cho một chính khách giàu kinh nghiệm - ám chỉ cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Ứng cử viên Hillary Clinton nhận lời chúc mừng từ những người ủng hộ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, theo kết quả thăm dò của kênh tin tức MSNBC, có tới 80% số cử tri tham gia các cuộc thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu nói rằng họ ưu tiên một ứng cử viên lão luyện chính trường lãnh đạo đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016, trong khi số cử tri không bày tỏ mong muốn này chỉ có 16%.

Trong khi đó, tâm lý cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa thể hiện nhiều điểm khác biệt khi có tới 50% số người được hỏi cho hay họ muốn bầu cho một ứng cử viên “ngoại đạo”. Chỉ có 40% nói rằng họ ưu tiên một chính khách có kinh nghiệm đại diện cho đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 8/11 tới. Kết quả thăm dò này được coi là sẽ mang lại lợi thế cho tỷ phú Donald Trump.

TTXVN/Tin Tức
Bang Vermont và Virginia mở màn ngày bầu cử “Siêu thứ Ba”
Bang Vermont và Virginia mở màn ngày bầu cử “Siêu thứ Ba”

Sáng 1/3 (theo giờ Mỹ), tức tối 1/3 (theo giờ Việt Nam), các tiểu bang miền Đông Vermont và Virginia đã những trở thành nơi đầu tiên diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ trong ngày bầu cử “Siêu thứ Ba” của chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN