Các ứng cử viên Mỹ sẵn sàng cho trận đánh lớn “Siêu thứ ba”

Ngày 1/3, đời sống chính trị nước Mỹ tiếp tục được hâm nóng với sự kiện 12 tiểu bang và một vùng lãnh thổ hải ngoại của nước này đồng loạt tiến hành các cuộc bầu cử sơ bộ, hay còn gọi là ngày “Siêu thứ ba” (Super Tueday), trong cuộc đua bầu chọn hai ứng cử viên đại diện cho đảng Dân chủ và Cộng hòa tham gia cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 tới.

Ứng cử viên đảng Cộng hòa, Thượng Nghị sĩ Marco Rubio trong chiến dịch vận động tranh cử tại Atlanta ngày 29/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, “Siêu thứ ba” được tổ chức vào ngày Thứ ba đầu tiên trong tháng 2 hoặc tháng 3 của năm bầu cử tổng thống, đánh dấu giai đoạn quan trọng trong cuộc đua. “Siêu Thứ ba” năm nay là lần đầu tiên trong chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 các cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra đồng thời trên phạm vi toàn quốc. Vào ngày này, cử tri Dân chủ và Cộng hòa sẽ đi bỏ phiếu tại 12 tiểu bang gồm Alabama, Alaska, Arkansas, Colorado, Georgia, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia và vùng lãnh thổ hải ngoại Samoa.

Bầu cử kết thúc sớm nhất tại tiểu bang Virginia vào lúc 19 giờ địa phương (7 giờ sáng ngày 2/3 theo giờ Việt Nam) và bang cuối cùng trong ngày “Siêu thứ ba” là Alaska vào lúc 1 giờ sáng 2/3 địa phương (13 giờ chiều 2/3 theo giờ Việt Nam). Các cuộc bầu cử sơ bộ trong ngày “Siêu thứ ba” lần này sẽ quyết định 595 phiếu đại biểu trên tổng số 2.472 phiếu đại biểu của đảng Cộng hòa và 865 phiếu trên tổng số 4.763 phiếu đại biểu của đảng Dân chủ. Một ứng viên Cộng hoà cần giành được 1.237 phiếu đại biểu để được bầu chọn làm ứng cử viên tổng thống của “Những chú voi” (biệt danh của đảng Cộng hòa), trong khi một ứng cử viên Dân chủ cần có được ít nhất 2.382 phiếu đại biểu để sở hữu tấm vé duy nhất đại diện cho “Những chú lừa” (biệt danh của đảng Dân chủ) trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016.

Sau 4 cuộc bầu cử sơ bộ tại các bang Iowa, New Hampshire, Nevada và Nam Carolina, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton của đảng Dân chủ và tỷ phú Donald Trump bên đảng Cộng hòa đều đã “bỏ túi” 3 chiến thắng và chiếm ưu thế rõ ràng trước các đối thủ trong đảng. Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất của CNN/ORC, bên phía đảng Dân chủ, tỷ lệ ủng hộ trên phạm vi toàn quốc của bà Clinton hiện cao hơn Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders xấp xỉ 20%, với tỷ lệ 55%-36%. Trong khi đó, ứng cử viên Trump vẫn duy trì được thế dẫn điểm với khoảng cách khá an toàn. Cụ thể, theo kết quả thăm dò toàn quốc của CNN/ORC, tỷ lệ ủng hộ của các ứng cử viên Cộng hòa lần lượt là tỷ phú Trump 49%, Thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio 16%, Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz 15%, bác sĩ giải phẫu thần kinh Ben Carson 10% và Thống đốc tiểu bang Ohio John Kasich 6%.

Kết quả cuộc thăm dò khác trên trang mạng polictico.com cho thấy 70% số cử tri Dân chủ và Cộng hòa tin rằng ông Trump và bà Clinton sẽ trở thành hai gương mặt đại diện cho hai đảng trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 tới. Kết quả các bầu cử sơ bộ trong ngày “Siêu thứ ba” có ý nghĩa quan trọng và có thể sẽ quyết định cặp đối thủ Clinton-Trump trong cuộc đối đầu giữa hai đảng.

TTXVN/Tin Tức
Điều cần biết về “Siêu thứ Ba” trong bầu cử Mỹ
Điều cần biết về “Siêu thứ Ba” trong bầu cử Mỹ

“Siêu thứ Ba” được dùng để chỉ ngày thứ Ba đầu tiên của tháng Hai hoặc tháng Ba của năm bầu cử tổng thống Mỹ, có nhiều bang cùng tổ chức bầu cử sơ bộ nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN