Australia siết chặt các hạn chế đi lại

Trong bối cảnh lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế đợt bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, ngày 14/7, các bang của Australia đã quyết định siết chặt các hạn chế đi lại. 

Chú thích ảnh
Cảnh sát Australia kiểm tra các phương tiện ở ngoại ô thành phố Melbourne, bang Victoria trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 ngày 9/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Quyết định được đưa ra sau khi số ca mắc bệnh mới tại bang Victoria - "điểm nóng" COVID-19 của Australia, tăng cao, bất chấp việc chính quyền bang này đã áp đặt trở lại biện pháp phong tỏa đối với gần 5 triệu người dân ở thủ phủ Melbourne. Tổng số ca mắc bệnh ở bang Victoria đã tăng lên gần 4.000 người sau khi có thêm 270 trường hợp mắc mới trong 24 giờ qua. Như vậy, tính tới nay, Australia ghi nhận 10.250 ca mắc COVID-19, trong đó có 110 người tử vong. 

Nhờ các biện pháp nhanh chóng và nghiêm ngặt, Australia đã tránh được nguy cơ số người tử vong do mắc COVID-19 cao. Tuy nhiên, số ca lây nhiễm trong cộng đồng tăng tại bang Victoria và New South Wales đã khiến nhiều bang khác quan ngại. Bang Nam Australia quyết định hoãn kế hoạch nối lại hoạt động đi lại với bang New South Wales vào ngày 20/7, trong khi bang Queensland yêu cầu những người trở về từ hai bang đang có số ca mắc COVID-19 cao phải cách ly trong hai tuần. Theo kế hoạch, trong ngày 14/7, chính quyền Lãnh thổ phía Bắc sẽ đưa ra quyết định về việc có cho phép những người đến từ bang New South Wales đi vào vùng này hay không. 

Trong khi đó, chính quyền bang New South Wales đã yêu cầu các quán rượu trong bang không được vượt quá 300 người, nhằm đối phó với một "ổ dịch" mới được phát hiện tại khách sạn Crossroads, ở vùng Casula, Tây Nam thành phố Sydney. Chính quyền bang New South Wales cho rằng 600 người đã đến khách sạn này vào ngày 3/7 - khi dịch bệnh được cho là bắt đầu bùng phát. Tính đến ngày 14/7, có 28 ca mắc COVID-19 được xác nhận liên quan đến ổ dịch này.

Ngọc Hà (TTXVN)
Bài toán khôi phục việc làm thời COVID-19

Không chỉ cướp đi sinh mạng của hơn 576.000 người tính đến ngày 14/7, đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 còn khiến nền kinh tế thế giới biến động và đẩy hàng trăm triệu người đứng trước nguy cơ mất kế sinh nhai. Các chính phủ đang phải căng mình để cứu nền kinh tế và giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN