Australia mở cửa biên giới, nối lại chuyến bay quốc tế từ tháng 11

Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 1/10 thông báo quốc gia này đang đẩy nhanh hết tốc lực cho việc mở cửa lại biên giới và dỡ bỏ lệnh cấm xuất - nhập cảnh từ tháng 11 tới.

Chú thích ảnh
Người dân tập thể dục tại khu vực Cầu Cảng ở thành phố Sydney, Australia ngày 13/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ Bloomberg đưa tin quyết định mang tính bước ngoặt trên sẽ cho phép các tiểu bang đạt tỷ lệ tiêm chủng ngừa COVID-19 từ 80% trở lên được đón du khách quốc tế đã miễn dịch với virus SARS-CoV-2, trong khi người dân Australia sẽ được du lịch nước ngoài mà không bị giới hạn về điểm đến. Hồi tháng 9, Bộ trưởng Du lịch Dan Tehan từng thông báo khả năng chính sách mở cửa trở lại sẽ được triển khai sớm nhất là trong tháng 12. 

Biện pháp hạn chế hiện nay về số lượng hành khách được phép nhập cảnh Australia cũng sẽ được xóa bỏ. Những công dân Australia ở nước ngoài đã tiêm vaccine sẽ chỉ cần cách ly tại nhà 7 ngày khi hồi hương. Cơ quan quản lý dược phẩm TGA của đất nước này cũng khuyến cáo chính phủ nên công nhận vaccine do Trung Quốc sản xuất.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Canberra cùng ngày, Thủ tướng Morrison cho hay chính phủ sẽ sớm tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến bay thương mại đón người Australia ở nước ngoài đến các tiểu bang và vùng lãnh thổ đang tiến hành thử nghiệm mô hình cách ly tại nhà.

Cam kết nới lỏng biện pháp phong tỏa của chính quyền Thủ tướng Scott Morrison đang báo hiệu bước chuyển biến của quốc gia này đối với cách tiếp cận “Không COVID” trong chống dịch. Hai bang New South Wales và Victoria đã đưa ra lộ trình để mở cửa trở lại dựa trên việc đạt được mục tiêu về tiêm chủng, trong khi các bang như Tây Australia vẫn chọn cách đóng cửa biên giới để ngăn virus SARS-CoV-2 xâm nhập.

Thủ tướng Morrison mong muốn tất cả các biện pháp hạn chế đi lại trong nước sẽ được dỡ bỏ trước Giáng sinh. 

Ngày 27/9, giới chức Australia cho biết đến giữa tháng 10 tới thành phố Sydney đạt tỷ lệ tiêm chủng đủ liều ngừa COVID-19 sẽ không còn phải thực thi lệnh phong tỏa. Hiện nhà chức trách đang phác thảo lộ trình chi tiết dỡ bỏ các hạn chế trong bối cảnh số ca mắc ở thành phố này giảm bớt.   

Thủ hiến bang New South Wales, bà Gladys Berejiklian, nêu rõ quy định người dân phải ở nhà dự kiến sẽ được dỡ bỏ tại Sydney và các vùng phụ cận ở bang này, khi tỷ lệ tiêm chủng đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19 đạt 70%.

Nhiều khả năng mục tiêu này có thể đạt được vào ngày 11/10 tới. Theo đó, các quán rượu, nhà hàng và các cửa hàng sẽ được phép mở cửa trở lại để đón các khách hàng đã tiêm đủ liều vaccine. Ngoài ra, bạn bè và người thân trong các gia đình sinh sống ở thành phố lớn nhất Australia này sẽ có thể đoàn tụ lần đầu tiên sau hơn 3 tháng. 

Cùng ngày, nhà chức trách Australia thông báo sẽ dỡ bỏ quy định ở nhà đối với cư dân thủ đô Canberra vào ngày 15/10 tới. Các quán bar, các cơ sở làm đẹp và phòng tập thể thao cùng nhiều cơ sở kinh doanh khác sẽ được mở cửa trở lại. 

Khoảng 400.000 người tại thủ đô của Australia đã phải thực hiện quy định ở nhà kể từ giữa tháng 8 vừa qua khi nhà chức trách nỗ lực ngăn chặn một đợt bùng phát dịch tuy nhỏ nhưng kéo dài dai dẳng.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Trung Quốc đề nghị Nga cấp điện khẩn cấp
Trung Quốc đề nghị Nga cấp điện khẩn cấp

Trung Quốc đã yêu cầu một trong những công ty điện lực lớn nhất của Nga đẩy mạnh xuất khẩu điện sang nước này sau nhiều ngày phải giảm tải tiêu thụ vì khan hiếm nguồn cung. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN