Australia khuyến cáo người dân về việc tiêm trộn vaccine COVID-19

Giới chức y tế Australia đã khuyến nghị người dân nên tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 cùng loại thay vì trộn lẫn.

Chú thích ảnh
Một cảnh sát tiêm vaccine COVID-19 tại Sydney, Australia. Ảnh: AP

Tờ Guardian (Anh) cho biết biến thể Delta đã gây ảnh hưởng đến các bang New South Wales và Victoria nên người dân được khuyên tiêm vaccine COVID-19 sớm nhất có thể, với bất cứ loại nào có sẵn.

Thủ hiến bang Victoria, ông Daniel Andrews ngày 31/8 phát biểu: “Vaccine tốt nhất là loại bạn được tiêm hôm nay. Hãy lên mạng và có hàng nghìn lịch hẹn tiêm vaccine AstraZeneca dành cho bạn”.

Trong khi đó, lãnh đạo Sở y tế New South Wales, ông Brad Hazzard nói: “Thông điệp nhiều chiều từ 6-8 tháng qua về vaccine, đặc biệt là AstraZeneca, cho thấy tầm quan trọng của việc tiêm bất kỳ loại vaccine nào bạn đủ điều kiện tiêm”.

Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 31/8 tuyên bố rằng 500.000 liều vaccine của Pfizer sẽ về Australia trong tuần này từ Singapore, nơi đã đạt tỷ lệ tiêm chủng 80% dân số. Điều này khiến một số người dân tại Victoria và New South Wales hoãn tiêm liều thứ hai vaccine AstraZeneca bởi cho rằng họ có thể được tiêm vaccine Pfizer.

Người đứng đầu Hiệp hội Y khoa Australia (AMA), ông Omar Khorshid cho biết: “Chắc chắn có những người được tiêm vaccine AstraZeneca quan tâm đến việc tiêm liều thứ 2 là vaccine Pfizer, nhưng điều đó thực sự không có nghĩa lý gì”.

Người đứng đầu trường Đại học Bác sĩ Đa khoa Hoàng gia Australia (RACGP), Tiến sĩ Karen Price nhận định một số người thích vaccine Pfizer bởi có thể được tiêm sớm hơn khi khoảng cách giữa 2 mũi là tối thiểu 21 ngày. Trong khi đó, khoảng cách giữa hai mũi tiêm của vaccine AstraZeneca là 12 tuần. Tuy nhiên, bà Price nói: “Nếu mọi người thực sự lo lắng về khoảng cách mũi tiêm, họ có thể trao đổi với bác sĩ về việc tiêm mũi thứ hai AstraZeneca sớm hơn, đặc biệt ở những khu vực bùng phát dịch”.

Trước đó, một số nghiên cứu cho thấy tiêm trộn vaccine đem lại kết quả khả quan. Đại học Oxford (Anh) đã nghiên cứu 830 tình nguyện viên và cho rằng tiêm mũi đầu bằng vaccine AstraZeneca và mũi thứ hai bằng vaccine Pfizer đem lại phản ứng miễn dịch khá mạnh so với việc phối hợp các vaccine khác.

Đồng chủ tịch Nhóm cố vấn kỹ thuật Australia về tiêm chủng (Atagi), Giáo sư Allen Cheng cho rằng mặc dù có bằng chứng cho thấy tiêm vaccine khác nhau có thể tạo ra phản ứng miễn dịch tốt và an toàn nhưng cần có thêm nghiên cứu để hiểu được khung thời gian phù hợp nhất khi trộn 2 loại vaccine COVID-19.

Hà Linh/Báo Tin tức
WHO theo dõi biến thể mới có khả năng kháng vaccine
WHO theo dõi biến thể mới có khả năng kháng vaccine

Ngày 31/8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đang theo dõi một biến thể mới của virus SARS-CoV-2, bùng phát ở Colombia hồi tháng 1 đầu năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN