Australia không triển khai quân chống IS

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull khẳng định nước này sẽ không triển khai binh sĩ chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull trả lời báo giới ở thủ đô Canberra ngày 20/9. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một phát biểu trước Quốc hội Australia ngày 23/11, ông Turnbull cho biết triển khai lực lượng trên bộ chiến đấu với IS sẽ là “vượt quá giới hạn và không thận trọng” cũng như vi phạm thỏa thuận với Iraq.

Ông Turnbull nói: “Đó không phải là chính sách của Chính phủ Mỹ hay bất cứ đối tác liên minh nào và cũng sẽ không thực tế đối với Australia khi tham gia vào bất kì chiến dịch quân sự nào trong khu vực Trung Đông nếu đó không phải là một phần của liên minh quốc tế”.

Nhà lãnh đạo Australia cũng đồng thời nhấn mạnh nước này đã triển khai 6 máy bay chiến đấu F/A 18 Hornet tham gia chiến dịch không kích IS ở Trung Đông cùng với 90 cố vấn của lực lượng đặc nhiệm và 300 binh sĩ huấn luyện cho quân đội Iraq. Australia đang phối hợp với các đồng minh để tiêu diệt IS, do đó không thể và sẽ không hành động đơn phương.

Chuyên gia: IS và Al-Qaeda sẽ tranh giành ảnh hưởng

Tờ “The Wall Street Journal” của Mỹ ngày 23/11 dẫn bình luận của ông Hassan Abu Haniyeh, chuyên gia phân tích về các nhóm thánh chiến, cho biết với số lượng những kẻ ủng hộ IS đang ngày một gia tăng và các cuộc tấn công khủng bố gần đây có thể khiến mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda tăng cường hoạt động.

Vị chuyên gia có trụ sở tại Amman (Jordan) này nhận định: “Hiện giờ Al-Qaeda bị suy yếu, do đó, nhóm này cần tổ chức các hoạt động mới để nhắc nhở về sự tồn tại của mình”. Ông cho rằng hiện nay IS và Al-Qaeda đang cạnh tranh ảnh hưởng trong vai trò lãnh đạo các lực lượng thánh chiến.

Thực tế trong năm qua, có một số lượng đáng kể chiến binh Hồi giáo dòng Sunni từng chiến đấu trong hàng ngũ Al-Qaeda đã chuyển sang tham gia IS. Trong tháng 5/2015, thủ lĩnh của một trong những nhóm khủng bố Al-Qaeda cũng đã chuyển sang phía IS. Hai tháng trước đó, nhóm khủng bố Boko Haram ở Nigeria đã tuyên bố trung thành với IS.

Theo chuyên gia này, cuộc tấn công vào khách sạn Radisson Blu ở Mali mới đây có thể được coi là nỗ lực của Al-Qaeda để nhắc nhở về sự tổn tại của tổ chức này. Một vài năm trước, Al-Qaeda được coi là tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất trên thế giới, và sự tăng cường hoạt động của IS khiến nhóm này có lý do để leo thang bạo lực.

TN
Australia bày tỏ tình đoàn kết với Pháp
Australia bày tỏ tình đoàn kết với Pháp

Cùng với nhiều nơi trên thế giới, Australia cũng đã bày tỏ tình đoàn kết với người dân Pháp trong ngày đau thương này bằng cách thể hiện màu cờ Pháp tại một số biểu tượng, địa danh nổi tiếng của “xứ chuột túi” trong đêm 14/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN