Australia không điều quân đội đến Syria

Phát biểu trên đài phát thanh của hãng ABC, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop ngày 2/11 tuyên bố Australia không thay đổi hình thức tham gia của nước này trong chiến dịch không kích ở Syria.


Ngoại trưởng Australia Julie Bishop. Ảnh: Reuters/TTXVN

Phát biểu trên được bà Bishop đưa ra sau khi Mỹ tuyên bố sẽ triển khai đợt đầu 50 lính đặc nhiệm trên bộ để phối hợp với các lực lượng liên quân nhằm tiêu diệt tổ chức Hồi giáo Nhà nước (IS) ở Syria.

Ngoại trưởng Bishop còn khẳng định bà không cho rằng quyết định của chính quyền Obama khi điều quân đến Syria sẽ là sự khởi đầu của một chiến dịch bộ binh quy mô lớn của các quốc gia phương Tây nhằm tăng cường truy quét tận gốc IS.

Trước đó, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull tuyên bố nước này sẽ không điều quân đội đến Syria sau khi cựu Thủ tướng Abbott kêu gọi quân đồng minh chống IS cần triển khai bộ binh thì mới có khả năng tiêu diệt tận gốc IS.

TN
Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp không kích ở Syria
Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp không kích ở Syria

Các cuộc không kích do Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ tiến hành tại Syria hôm 31/10 đã tiêu diệt được trên 50 tay súng IS và khiến 30 tên khác bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN