Australia sẽ không đưa quân tới Iraq, Syria

Ngày 28/10, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull khẳng định Australia không có kế hoạch triển khai quân đội đến Iraq và Syria trong tương lai.


Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. Ảnh: Reuters/TTXVN

Ông Turnbull cho biết Australia, nước tham gia chiến dịch không kích của liên quân chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Iraq và Syria, đã cử nhiều chuyên gia, cố vấn quốc phòng sang đào tạo cho quân đội Iraq nên không có kế hoạch thay đổi bản chất của việc triển khai quân đội Australia vào thời điểm hiện nay. Trong khi đó, thủ lĩnh Công đảng đối lập Bill Shorten đánh giá các cuộc không kích của Australia đang gây thiệt hại nặng nề cho IS.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trước đó, ngày 27/10, cựu Thủ tướng Australia Tony Abbott cho rằng các cuộc không kích của liên quân tại Iraq và Syria đã giúp kìm hãm đà tiến của IS song không thể đánh bại hoàn toàn tổ chức này, do đó cần tính đến khả năng triển khai quân trên bộ để tiêu diệt tận gốc IS.

Trong một diễn biến khác liên quan đến cuộc chiến tại Syria, ngày 28/10, Bộ trưởng Di cư Israel đồng thời là Bộ trưởng các vấn đề Jerusalem, ông Zeev Elkin, cho biết nước này và Nga đã thiết lập cơ chế đối thoại về phối hợp hành động giữa hai nước ở Syria.

Phát biểu trước báo giới, ông Elkin cho biết hai nước đã nhất trí thiết lập một kênh đối thoại để tránh xảy ra bất kỳ sai lầm cũng như sự cố va chạm bất ngờ nào giữa lực lượng hai nước tại Syria. Thoả thuận này đạt được giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm chính thức Nga của nhà lãnh đạo Israel hồi tháng 9 vừa qua.

TTXVN/Tin Tức
Nhu cầu mua Su-34 tăng vọt sau chiến dịch không kích Syria
Nhu cầu mua Su-34 tăng vọt sau chiến dịch không kích Syria

Chiến dịch do lực lượng không quân Nga tiến hành ở Syria đã dẫn đến những đề xuất mới trong việc hợp đồng cung cấp chiến đấu cơ Su-34 do Nga sản xuất tại Novosibirsk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN