Các quan chức UAE cùng lãnh đạo các tập đoàn công nghệ Mỹ tại lễ công bố dự án khu phức hợp AI UAE-Mỹ. Ảnh: G24
Theo truyền thông Anh ngày 11/9, ban đầu UAE dự kiến xây dựng trên khuôn viên rộng 26 km2 tại Abu Dhabi, nhưng nhiều khả năng dự án sẽ gồm mạng lưới các trung tâm dữ liệu phân tán trên khắp UAE.
UAE công bố kế hoạch xây dựng khu phức hợp AI UAE-Mỹ trong chuyến thăm UAE của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2025.
Giai đoạn đầu xây dựng khu phức hợp AI của UAE dự kiến vẫn tiếp tục theo kế hoạch, dù sẽ có một số điều chỉnh nhằm bảo vệ địa điểm này trước các cuộc tấn công từ trên không. Phần còn lại của dự án nhiều khả năng sẽ được phân bổ tại nhiều địa điểm.
Ngoài việc xây dựng dưới lòng đất, các quan chức đang xem xét đặt những cơ sở lưu trữ dữ liệu nhạy cảm nhất, chẳng hạn dữ liệu được quân đội sử dụng, bên trong núi. Tại Mỹ, Trung Quốc và châu Âu, các trung tâm dữ liệu đã được xây dựng bên trong các mỏ không còn sử dụng, boongke thời Chiến tranh Lạnh hoặc hang động.
UAE nằm ở phía Đông Nam Bán đảo Arab và phần lớn địa hình là đồng bằng, sa mạc. Tuy nhiên, các dãy núi chạy qua một số khu vực phía Bắc và Đông Bắc, thuộc các tiểu vương quốc Ras Al Khaimah và Fujairah.
Các hệ thống phòng không cũng đang được đưa vào bản thiết kế lại, trong đó có các hệ thống đánh chặn thiết bị bay không người lái (UAV), tên lửa cùng thiết bị gây nhiễu điện tử. Các biện pháp có khả năng được áp dụng còn gồm sử dụng bê tông chịu được sức nổ và bổ sung hệ thống điện, làm mát dự phòng.
Dự án trung tâm AI này đóng vai trò trọng tâm trong tham vọng trở thành cường quốc AI toàn cầu của UAE khi nước này chuyển đổi nền kinh tế, giảm phụ thuộc vào dầu mỏ. Dẫn đầu dự án là G42, một công ty AI do ông Sheikh Tahnoun bin Zayed al Nahyan (cố vấn an ninh quốc gia UAE) kiểm soát.
Đổi lại quyền tiếp cận các chip AI của Nvidia và các công nghệ tiên tiến khác của Mỹ, UAE đã đồng ý cắt giảm quan hệ về AI với Trung Quốc và đầu tư vào sáng kiến Stargate nhằm xây dựng các trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ. Stargate là liên doanh giữa OpenAI, Oracle và SoftBank nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng AI.
Giai đoạn đầu của dự án là cụm máy tính công suất 1 gigawatt trị giá 30 tỷ USD mang tên Stargate UAE, đã được khởi công năm 2025, trong đó 200 megawatt công suất đầu tiên dự kiến đi vào hoạt động trong năm nay.
Theo ông Larry Ellison, Chủ tịch kiêm Giám đốc công nghệ của Oracle (công ty hợp tác với G42 trong dự án), khi hoàn thành, dự án sẽ có đủ công suất để kết nối mọi cơ quan chính phủ và tổ chức thương mại của UAE với những mô hình AI tiên tiến nhất thế giới.
Trả lời các câu hỏi của báo chí về khả năng điều chỉnh dự án, G42 cho biết công việc tại khu phức hợp AI vẫn đang được triển khai theo kế hoạch. Công ty này cho biết: “Các thông số cụ thể của dự án liên tục được xem xét để phù hợp với các tiêu chuẩn về an ninh, khả năng chống chịu và vận hành được đặt ra đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu có quy mô như vậy”.
OpenAI tiết lộ đang phối hợp với UAE để hiện thực hóa tầm nhìn về AI của nước này và đạt tiến triển tốt về các ưu tiên liên quan đến cơ sở hạ tầng và ứng dụng cần thiết để triển khai tầm nhìn đó.
Các quan chức UAE bắt đầu rà soát kế hoạch về cơ sở hạ tầng AI ngay sau khi Iran bắt đầu phóng tên lửa và UAV nhằm vào các nước láng giềng vùng Vịnh, nơi có lực lượng Mỹ đồn trú.
Hai trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services tại UAE và một trung tâm tại Bahrain đã bị hư hại trong các cuộc tấn công hồi tháng 3. Theo những thông tin cập nhật mới nhất trên trang web của công ty này, các dịch vụ điện toán đám mây của Amazon Web Services trong khu vực vẫn bị gián đoạn.
Tháng 4, lực lượng vũ trang Iran công bố video cảnh báo Stargate UAE cũng có thể là mục tiêu. Video có một bản đồ thể hiện địa điểm xây dựng khu phức hợp, kèm dòng chú thích: “Không gì có thể che giấu khỏi tầm mắt của chúng tôi”.
Địa điểm này nằm gần căn cứ không quân Al Dhafra, nơi trước đó chưa được công khai. Căn cứ nằm ở vùng ngoại ô Abu Dhabi này có quân Mỹ đồn trú và đã bị tấn công.
Theo các chuyên gia, cuộc xung đột là “trận động đất kinh tế” đối với các quốc gia vùng Vịnh, vốn từ lâu vẫn quảng bá mình là những nơi trú ẩn an toàn.