Australia cấm khách Trung Quốc nhập cảnh, Nhật Bản cấm nhập cảnh người nước ngoài đã từng ở Hồ Bắc

Australia sẽ từ chối nhập cảnh đối với tất cả các khách du lịch đến từ Trung Quốc, ngoại trừ công dân Australia, trong bối cảnh lo ngại về dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona mới đang ngày càng lan rộng.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 1/2, Thủ tướng Australia Scott Morrison công bố lệnh cấm nói trên, trong đó nêu rõ Australia sẽ không tiếp nhận  du khách đến từ Trung Quốc, bất kể là từ thành phố nào, từ ngày 1/2. Chỉ những công dân Australia trở về từ Trung Quốc mới được phép nhập cảnh, nhưng  phải tự cách ly trong khoảng thời gian 14 ngày. 

Chú thích ảnh
Hành khách đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm virus corona tại sân bay Sydney, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Morrison cho biết Hội đồng Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe Australia, bao gồm các Giám đốc Y tế của tất cả các bang và vùng lãnh thổ, đã họp khẩn vào ngày 31/1, đưa ra khuyến nghị các biện pháp chặt chẽ hơn nhằm chống lại sự lây lan của virus corona trong lãnh thổ Australia. 

Dựa trên yêu cầu của Ủy ban, Bộ Ngoại giao Australia (DFAT) khuyến cáo công dân nước này không nên đi du lịch đến Trung Quốc, cũng như yêu cầu tất cả mọi người đến Australia từ Trung Quốc tiến hành tự cách ly trong vòng 14 ngày, kể từ khi họ rời Trung Quốc.

Cùng ngày, hãng hàng không quốc gia Australia Qantas tuyên bố dừng khai thác các chuyến bay đến Trung Quốc từ ngày 9/2- 29/3, sau khi xem xét các điều kiện liên quan tới dịch viêm phổi do virus corona gây ra.

Thủ tướng Australia cho biết hơn nửa triệu chiếc khẩu trang, các nhiệt kế cá nhân sẽ được cung cấp cho các sân bay trên cả nước, để hỗ trợ cho mọi hành khách có chuyến bay trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng của Australia cũng sẽ tiến hành các biện pháp sàng lọc, tiếp nhận tại các sân bay lớn, tạo điều kiện cho việc xác định và cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh, đảm bảo các biện pháp phòng ngừa thích hợp nhất.

Tính đến ngày 1/2, Australia xác nhận có 10 trường hợp nhiễm virus corona và gần 20 trường hợp khác đang phải theo dõi.

* Trong khi đó, Nhật Bản kể từ ngày 1/2 sẽ không cấp phép nhập cảnh đối với bất cứ người nước ngoài nào đã từng ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) trong thời gian 14 ngày trước khi tới nước này. 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, đây là lần đầu tiên Chính phủ Nhật Bản áp dụng biện pháp quyết liệt như vậy nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch viêm phổi cấp lan rộng ở nước này. Bên cạnh đó, theo Đài truyền hình NHK, Nhật Bản cũng từ chối cấp phép nhập cảnh đối với những người có hộ chiếu do chính quyền tỉnh Hồ Bắc cấp.

Trước đó, ngày 31/1, phát biểu tại cuộc họp của nhóm đặc trách của Chính phủ nhằm đối phó với virus corona, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định các biện pháp trên được áp dụng ngay cả khi những người này không có bất cứ triệu chứng nhiễm bệnh nào. Cùng với các biện pháp quyết liệt đó, Thủ tướng Abe đã chỉ thị cho các bộ trưởng trong nội các ưu tiên hàng đầu cho việc bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của người dân.

Chính phủ Nhật Bản ngày 31/1 đã quyết định đưa các sắc lệnh mà nội các thông qua hôm 28/1 vào hiệu lực từ ngày 1/2, sớm hơn gần 1 tuần so với kế hoạch ban đầu (ngày 7/2). Quyết định này được Chính phủ Nhật Bản đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.

Theo các sắc lệnh trên, các bệnh nhân viêm phổi cấp do chủng virus corona gây ra sẽ bị buộc phải nhập viện và không được tới nơi làm việc. Bên cạnh đó, giới chức y tế sẽ phải khử trùng khu vực có người nhiễm bệnh. Chính phủ sẽ được phép sử dụng ngân sách Nhà nước để thanh toán chi phí y tế của những đối tượng bị buộc phải nhập viện.

Cũng trong ngày 31/1, Nhật Bản đã sơ tán 149 công dân khỏi thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) trên chuyến bay thứ ba mà Chính phủ nước này thuê, nâng tổng số người đã được hồi hương lên 565 người.

Phần lớn những người đã được hồi hương sẽ lưu lại tại một khách sạn và các cơ sở của Chính phủ ở quanh thủ đô Tokyo trong khoảng 2 tuần trừ trường hợp họ phải nhập viện. Hiện nay, vẫn còn hơn 100 công dân Nhật Bản đang mắc kẹt tại Vũ Hán. Chính phủ Nhật Bản đang thương lượng với phía Trung Quốc để hồi hương những người này.

Các số liệu thống kê chính thức của Chính phủ Nhật Bản cho thấy đến sáng 1/2, nước này đã phát hiện 17 trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra, trong đó chưa có trường hợp nào tử vong. 

* Cùng ngày, tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đã kêu gọi người dân nước này thể hiện "sự tuyệt đối tuân thủ" các chỉ dẫn trong chiến dịch của Bình Nhưỡng ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, lời kêu gọi được đưa ra sau khi Triều Tiên đã đóng cửa tất cả các tuyến đường hàng không và đường sắt xuyên biên giới với Trung Quốc và thực hiện các quyết định nghiêm ngặt khác để chống lại loại virus rất dễ lây lan có khả năng cản trở nỗ lực cải thiện sinh kế của người dân nước này.

Tác giả bài xã luận đăng trên tờ này viết: "Chúng ta phải bảo vệ triệt để cuộc sống của người dân và sự an toàn của quốc gia bằng cách tăng cường các nỗ lực khử trùng. Chúng ta phải thiết lập các quy định chặt chẽ để đảm bảo sự tuân thủ tuyệt đối các biện pháp khẩn cấp của nhà nước". Bài xã luận khẳng định: "Việc bảo vệ vững chắc cuộc sống và sự an toàn của người dân là ưu tiên hàng đầu của Đảng và nhà nước". Bài báo cũng nhấn mạnh rằng cách tốt nhất để ngăn chặn sự lây lan của virus là chặn tất cả các đường lây truyền sang Triều Tiên.

Tờ báo của đảng Lao động Triều Tiên trước đây từng đăng một loạt bài viết nhấn mạnh sự cần thiết phải nỗ lực tập thể để ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh, song rất hiếm khi viết về tình trạng dịch bệnh toàn cầu trong một bài xã luận.

Diệu Linh - Đào Tùng - Mạnh Hùng (TTXVN)
Nhật Bản cô lập thành công virus corona 
Nhật Bản cô lập thành công virus corona 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Viện nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm Quốc gia (NIID) của Nhật Bản vừa nuôi cấy và cô lập thành công chủng virus corona mới gây bệnh viêm phổi cấp từ một bệnh nhân nhiễm virus này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN