Dịch bệnh do virus Corona: Nhật Bản không hủy Đại hội thể thao Olympic Tokyo 2020

Ủy ban tổ chức Đại hội thể thao Olympic Nhật Bản thông báo sự kiện thể thao này sẽ không bị hủy bởi dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus corona (2019-nCoV). 

Trong thông báo ngày 31/1, Ủy ban trên cho biết đơn vị này sẽ hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và các tổ chức có liên quan khác xem xét tình hình, cũng như cân nhắc các biện pháp ứng phó trong trường hợp cần thiết. 

Bộ trưởng Olympics Nhật Bản, Seiko Hashimoto thừa nhận xuất hiện quan ngại về vấn đề dịch bệnh do virus Corona, song bày tỏ sự tin tưởng Nhật Bản sẽ tổ chức thành công Đại hội thể thao Olympic và Đại hội thể thao Paralympic dành cho người khuyết tật, dự kiến diễn ra trong tháng 7 tới. 

Bà Hashimoto khẳng định các biện pháp đối phó với những bệnh truyền nhiễm là một phần trong những kế hoạch chuẩn bị đảm bảo các sự kiện thể thao diễn ra an toàn. 

Trong ngày 31/1, Nhật Bản xác nhận thêm 3 trường hợp nhiễm bệnh mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh trong nước của nước này lên 17 trường hợp.

Lan Phương (TTXVN)
Dịch bệnh do virus Corona: Đeo khẩu trang liệu có là cách phòng tránh thích hợp?
Dịch bệnh do virus Corona: Đeo khẩu trang liệu có là cách phòng tránh thích hợp?

Các thông tin mâu thuẫn về cách bảo vệ bản thân trước virus corona đang gây hoang mang tại nhiều nước khắp thế giới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN