AstraZeneca cảnh báo ngừng cung cấp thuốc mới tại thị trường Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Tập đoàn dược phẩm AstraZeneca đang cân nhắc dừng đưa các loại thuốc nghiên cứu mới vào thị trường Đức từ năm 2027. Đây được xem là phản ứng gay gắt của hãng dược đến từ Anh và Thuỵ Điển này trước kế hoạch thắt chặt chi tiêu của Chính phủ Đức.

Trả lời báo giới, Giám đốc điều hành AstraZeneca, ông Pascal Soriot nhấn mạnh quyết định này không phải là lời đe dọa mà là một tất yếu về kinh tế. Theo ông, các biện pháp trong gói thắt chặt chi tiêu y tế do Bộ trưởng Y tế Nina Warken đề xuất, bao gồm việc tăng mức chiết khấu của nhà sản xuất và áp dụng các hợp đồng giảm giá mới, sẽ gây ra những tác động tài chính quá lớn, khiến hoạt động kinh doanh các dòng thuốc mới không còn hiệu quả.

Theo lộ trình, Chính phủ Đức đặt mục tiêu tiết kiệm khoảng 64 tỷ euro (71,68 tỷ USD) cho ngân sách y tế từ nay đến năm 2030 nhằm ổn định mức đóng bảo hiểm. Nội các Đức dự kiến trình dự kiến trình dự thảo luật vào ngày 29/4 tới.

Người đứng đầu AstraZeneca cảnh báo rằng các chính sách thắt chặt chi tiêu đang đẩy ngành dược phẩm châu Âu vào “vết xe đổ” của ngành công nghệ và ô tô, khiến khu vực này mất dần lợi thế cạnh tranh vào tay Mỹ và Trung Quốc. Ông Soriot nhận định, nếu không có sự thay đổi, châu Âu có nguy cơ bị “hạ cấp” thành một “địa điểm phân phối” thuần túy, trong khi các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) trọng yếu đều dịch chuyển sang các thị trường khác. Hiện AstraZeneca đang đầu tư xây dựng một nhà máy hiện đại ứng dụng robot và trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc thay vì châu Âu.

Bên cạnh áp lực kinh tế, vấn đề này còn tiềm ẩn những căng thẳng địa chính trị. Ông Soriot lưu ý, việc Đức đè nén giá thuốc có thể gây bất lợi cho mối quan hệ với Mỹ, trong bối cảnh Mỹ đang muốn các quốc gia châu Âu điều chỉnh giá thuốc tiệm cận mặt bằng giá quốc tế. Điều này có thể tạo bất lợi cho các thỏa thuận tiềm năng giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ về giá dược phẩm.

Về vấn đề này, chuyên gia từ Viện Kinh tế Đức (IW) Jasmina Kirchhoff, khẳng định thời điểm đưa ra dự thảo của Chính phủ là “thảm khốc” về mặt chính sách công nghiệp, khi các cuộc đối thoại với ngành dược vẫn chưa hoàn tất. Giới phân tích lo ngại, việc các tập đoàn đa quốc gia quay lưng với thị trường Đức không chỉ làm giảm vị thế của nền kinh tế đầu tàu châu Âu mà còn làm giảm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến của bệnh nhân trong khu vực.

Thuỳ Linh (TTXVN)
AstraZeneca công bố đầu tư lớn tại Trung Quốc trong chuyến thăm của Thủ tướng Anh
AstraZeneca công bố đầu tư lớn tại Trung Quốc trong chuyến thăm của Thủ tướng Anh

Theo SCMP, tập đoàn dược phẩm AstraZeneca ngày 29/1 cho biết sẽ đầu tư 15 tỷ USD vào Trung Quốc đến năm 2030, động thái được xem là tín hiệu mới cho đà phục hồi hợp tác thương mại giữa London và Bắc Kinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN