AstraZeneca công bố đầu tư lớn tại Trung Quốc trong chuyến thăm của Thủ tướng Anh

Theo SCMP, tập đoàn dược phẩm AstraZeneca ngày 29/1 cho biết sẽ đầu tư 15 tỷ USD vào Trung Quốc đến năm 2030, động thái được xem là tín hiệu mới cho đà phục hồi hợp tác thương mại giữa London và Bắc Kinh.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) trong cuộc gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Bắc Kinh, ngày 29/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Khoản đầu tư này là cam kết lớn nhất được công bố trong chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Anh Keir Starmer, chuyến đi nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương sau nhiều năm gián đoạn. Theo thông báo của AstraZeneca, nguồn vốn sẽ được sử dụng để mở rộng năng lực sản xuất thuốc, đồng thời tăng cường hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Trung Quốc.

Ông Starmer cho biết các chuyến công du quốc tế của ông hướng tới mục tiêu mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Anh và tạo việc làm trong nước. Theo ông, việc AstraZeneca mở rộng hiện diện tại Trung Quốc sẽ hỗ trợ hàng nghìn việc làm tại Anh và củng cố vị thế của ngành khoa học đời sống nước này.

Chuyến thăm kéo dài bốn ngày của ông Starmer là chuyến công du Trung Quốc đầu tiên của một thủ tướng Anh trong vòng 8 năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh London tìm cách tăng cường hợp tác kinh tế với Bắc Kinh, giữa lúc quan hệ với Washington tiếp tục đối mặt nhiều sức ép địa chính trị.

Theo Tân Hoa xã, trong các cuộc tiếp xúc cấp cao, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi hai nước mở ra một chương mới trong quan hệ song phương, đồng thời thúc đẩy đối thoại và hợp tác sâu rộng hơn trong bối cảnh môi trường toàn cầu phức tạp và nhiều biến động.

Ông Starmer nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ổn định và dài hạn giữa hai nước. Theo ông, các khoản đầu tư quy mô lớn của AstraZeneca, cùng với những thỏa thuận hợp tác từ các trường đại học hàng đầu của Anh, sẽ góp phần thúc đẩy nghiên cứu - phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành dược sinh học nước này.

CEO AstraZeneca Pascal Soriot mô tả khoản đầu tư là bước phát triển tiếp theo đầy triển vọng trong chiến lược dài hạn của tập đoàn tại Trung Quốc. Ông cho rằng Trung Quốc đang nổi lên như một trung tâm quan trọng về đổi mới khoa học, sản xuất công nghệ cao và y tế công cộng toàn cầu.

Theo bà Jialin Zhang, trưởng bộ phận nghiên cứu y tế Trung Quốc tại tập đoàn tài chính Nomura, khoản đầu tư lớn của AstraZeneca phù hợp với thời điểm chuyến thăm của Thủ tướng Anh, phản ánh xu hướng tăng cường hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị hiện nay. Bà cho biết Trung Quốc hiện là thị trường lớn thứ hai của AstraZeneca về doanh thu, đồng thời là một cơ sở nghiên cứu - phát triển ngày càng quan trọng, qua đó lý giải quy mô cam kết đầu tư lần này.

Các nhà phân tích khác cho rằng mức đầu tư phản ánh vai trò ngày càng lớn của Trung Quốc trong thị trường dược phẩm toàn cầu. Ông Tony Ren, trưởng bộ phận nghiên cứu y tế châu Á tại Macquarie Capital, nhận định đây là một trong những khoản đầu tư lớn nhất mà ông từng chứng kiến tại Trung Quốc. Theo ông, Trung Quốc hiện là thị trường thuốc quốc gia lớn thứ hai thế giới, khiến hầu hết các tập đoàn dược đa quốc gia đều muốn hiện diện sâu hơn.

AstraZeneca cho biết khoản đầu tư sẽ giúp tăng cường năng lực trong các lĩnh vực điều trị tế bào và thuốc phóng xạ liên hợp, những mảng then chốt trong danh mục nghiên cứu điều trị ung thư, bệnh huyết học và các bệnh tự miễn. Các dự án sẽ trải dài toàn bộ chuỗi giá trị, từ phát hiện thuốc, thử nghiệm lâm sàng đến sản xuất thương mại.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Anh Keir Starmer, ngày 29/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Keir Starmer đã có cuộc hội đàm quan trọng hướng tới chương mới trong quan hệ song phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN