Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Keir Starmer. Ảnh: xinhua
Tại cuộc gặp diễn ra ở Đại lễ đường Nhân dân tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh hai nước cần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương thực chất và tự do thương mại. Ông khẳng định bản chất của hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước là cùng có lợi, đồng thời kêu gọi hai bên mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, tài chính, dịch vụ, nghiên cứu chung trong các ngành công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học sinh học, năng lượng mới và công nghệ carbon thấp. Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng xem xét tích cực việc miễn thị thực đơn phương cho công dân Anh để thúc đẩy giao lưu nhân dân và du lịch.
Về phần mình, Thủ tướng Starmer đánh giá cao vai trò của Trung Quốc trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, ông cho biết hai nước đã đạt được tiến triển tốt trong nhiều vấn đề cụ thể như cắt giảm thuế quan đối với rượu whisky, miễn thị thực vào Trung Quốc và tăng cường hợp tác trao đổi thông tin nhằm ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp.
Dự kiến, hai nước sẽ ký thỏa thuận hợp tác về triệt phá các đường dây buôn người.
Bên cạnh các nội dung hợp tác, Thủ tướng Anh cũng cho biết đã có cuộc thảo luận thẳng thắn và tôn trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về một số vấn đề còn bất đồng. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ hợp tác và đối thoại về những điểm khác biệt.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Anh tới Trung Quốc kể từ năm 2018. Tháp tùng ông Starmer là phái đoàn gồm khoảng 60 nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Anh trong các lĩnh vực tài chính, dược phẩm và ô tô nhằm tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh London đang nỗ lực phục hồi quan hệ kinh tế sau giai đoạn căng thẳng với Bắc Kinh từ năm 2020.