Áo dọa ra khỏi EU nếu Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập

Nếu quá trình Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu, Áo sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc ra khỏi EU.

Nhiều công dân Áo phản đối việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU.

Theo nữ nghị sỹ Áo thuộc Đảng Tự do Barbara Kappel, trước hết, EU nên giải quyết các vấn đề về an ninh và tính minh bạch trong các quyết định.

Bà Kappel cũng lưu ý rằng cuộc tái bầu cử tổng thống ở Áo do Đảng Tự do khởi xướng sẽ được tổ chức ngày 26/9 và 6/10. Ngày 1/7, Tòa án Hiến pháp Áo tuyên bố vô hiệu hóa kết quả cuộc bầu cử tổng thống ở Áo. Trong cuộc bầu cử này đã xảy ra nhiều vi phạm, do đó đã quyết định tổ chức một cuộc bầu cử mới. Vụ kiện do đại diện của Đảng Tự do khởi xướng. Ứng cử viên của đảng là Norbert Hofer thất cử trong vòng hai, cựu lãnh đạo của Đảng Xanh là Alexander Van der Bellen được 50,5% cử tri ủng hộ, số phiếu chênh lệch là 31000.

Theo Sputnik
Thủ tướng Séc: Trưng cầu dân ý rời EU là chống lại lợi ích quốc gia
Thủ tướng Séc: Trưng cầu dân ý rời EU là chống lại lợi ích quốc gia

Thủ tướng CH Séc Bohuslav Sobotka cho rằng một cuộc trưng cầu dân ý về việc Séc rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) là chống lại lợi ích của đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN