Nhiều khả năng Scotland sẽ đòi "ly hôn" Anh lần nữa

Cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai về nền độc lập của Scotland “rất nhiều khả năng” sẽ diễn ra sau khi người dân Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu (EU).

Bà Nicola Sturgeon.

Thủ hiến Scotland bà Nicola Sturgeon ngày 24/6 cho biết việc Scotland bị buộc phải rời EU không theo nguyện vọng của Scotland là “không thể chấp nhận được về mặt dân chủ”. Tại Scotland, tỷ lệ bỏ phiếu ủng hộ Anh ở lại EU là 62%, trong khi chỉ có 38% người dân ở đây ủng hộ ra đi.


Trước đó, hồi tháng 5, trong cuộc bầu cử nghị viện, đảng Dân tộc Scotland (SNP) đã ra một tuyên bố mở đường cho một cuộc bỏ phiếu độc lập thứ hai diễn ra. Theo bà Sturgeon, phương án đó giờ đây đang được xem xét và chính quyền ở Scotland sẽ bắt đầu quá trình chuẩn bị để thực hiện cuộc trưng cầu dân ý độc lập thứ hai này.

Vũ Anh (Theo BBC)
Châu Âu thất vọng về quyết định Brexit
Châu Âu thất vọng về quyết định Brexit

Sau quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) của người dân Anh, lãnh đạo nhiều nước châu Âu đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN