Anh, EU tiến gần đến một thỏa thuận​ về Brexit

Liên minh châu Âu (EU) và Anh đang tiến đến một thỏa thuận pháp lý khác, trong đó EU sẽ nhấn mạnh hơn tới bản chất tạm thời của điều khoản "rào chắn" tại biên giới Ireland và vùng lãnh thổ Bắc Ireland thuộc Anh, nhưng từ chối đưa ra những cam kết rõ ràng trước khi Quốc hội Anh thể hiện quan điểm của mình.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker (phải) trong cuộc gặp Thủ tướng Anh Theresa May tại trụ sở EC ở Brussels. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Một ngày sau khi Thủ tướng Anh Theresa May và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker gặp nhau tại Brussels (Bỉ) để tìm một lối thoát cho bế tắc đàm phán Brexit, hãng tin Reuters dẫn lời các nhà ngoại giao giấu tên tại Brussels cho biết hai bên đã thảo luận về một "tuyên bố song song" hoặc "công cụ diễn giải" đối với điều khoản "rào chắn". Một nguồn tin cho biết các bên đang tìm cách cập nhập tuyên bố về quan hệ Anh-EU hậu Brexit để nhấn mạnh hơn tới "các dàn xếp thay thế" mà London đang tìm kiếm. Tuy nhiên, bà May sẽ không nhận được câu trả lời rõ ràng từ EU trước ngày 28/2.

Nguồn tin ngoại giao thứ hai, có thông tin về cuộc gặp May-Juncker tối 20/2, xác nhận EU tạm thời sẽ chỉ đưa ra tuyên bố chung chung về hướng giải pháp cho vấn đề "rào chắn". Sau khi Thủ tướng May vượt qua vòng bỏ phiếu khác về Brexit tại Quốc hội Anh và Quốc hội đưa ra được tuyên bố rõ ràng họ sẽ ủng hộ hướng đi này đủ để thông qua thỏa thuận Brexit, chỉ khi đó EU sẽ soạn thảo các điều khoản với ngôn từ rõ ràng, cụ thể. Việc soạn thảo sẽ được tiến hành trong tuần thứ 2 của tháng 3 và sau đó thỏa thuận được mang ra thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh EU dự kiến diễn ra vào ngày 21-22/3 tới. 

Trong trường hợp hai bên tiếp tục không thể tìm được tiếng nói chung, Hội nghị thượng đỉnh tại Brussels sẽ phải nhất trí về việc gia hạn thời hạn Brexit sau ngày 29/3 để tránh xảy ra trường hợp xấu nhất là một cuộc "ly hôn" mà không có thỏa thuận rõ ràng.

Trước đó, trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Anh và Chủ tịch EC, hai nhà lãnh đạo không đề cập đến bất kỳ thay đổi nào đối với thỏa thuận “ly hôn” đã được đàm phán giữa chính phủ Anh và EU, mà chỉ nói về khả năng có thể đưa ra "dàn xếp thay thế" hoặc thay đổi tuyên bố chính trị đi kèm. Hai bên tái khẳng định điều khoản “rào chắn” trong thỏa thuận Brexit là tạm thời, và rằng các cuộc thảo luận vừa qua tập trung chủ yếu vào điều khoản này nhằm đưa ra được các đảm bảo pháp lý phù hợp.

Minh Ngọc (TTXVN)
Quốc hội Anh có thể sẽ bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit sửa đổi vào tuần sau
Quốc hội Anh có thể sẽ bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit sửa đổi vào tuần sau

Ngày 21/2, Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond cho biết, Quốc hội Anh sẽ có thể bỏ phiếu về thỏa thuận sửa đổi liên quan việc nước này rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, sớm nhất là vào tuần sau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN