Anh bảo vệ kế hoạch hợp tác với Huawei

Quyết định của Anh cho phép Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei tham gia phát triển mạng viễn thông thế hệ thứ 5 (5G) của nước này sẽ không ảnh hưởng tới khả năng của London trong việc bảo mật chia sẻ dữ liệu tình báo.

Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã khẳng định như vậy ngày 29/1 sau khi Mỹ bày tỏ quan ngại về quyết định trên của Anh.

Chú thích ảnh
Gian hàng giới thiệu mạng 5 G của Huawei tại Hội nghị mạng 5G thế giới ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 21/11/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh trong chuyến thăm tới London cùng ngày, ông sẽ lưu ý giới chức Anh về những nguy cơ của việc dựa vào công nghệ từ Huawei. Ông nêu rõ quan điểm của Washington là việc London sử dụng công nghệ của tập đoàn Huawei trong hệ thống vận hành "sẽ tạo ra nguy cơ thực sự" đe dọa an ninh và buộc Mỹ phải ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Anh. Giới chức Mỹ sẽ đánh giá tổng thể quyết định của Chính phủ Anh trên cơ sở bảo lưu quan điểm rằng các thông tin của Mỹ chỉ nên được truyền tải qua một mạng viễn thông đáng tin cậy.

Trước đó, ngày 28/1, Chính phủ Anh đã "bật đèn xanh" cho phép Huawei đóng vai trò hạn chế trong việc phát triển các linh kiện cho mạng 5G tương lai của nước này. Theo đó, công ty Trung Quốc sẽ không tham gia các phần cốt lõi được coi là trọng yếu và nhạy cảm của mạng lưới 5G tại Anh. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nhấn mạnh quyết định này sẽ không gây nguy hiểm cho việc chia sẻ thông tin tình báo.

Huawei là một trong những nhà cung cấp công nghệ mạng hàng đầu thế giới và là một trong số ít - cùng với các công ty viễn thông châu Âu Nokia và Ericsson - có khả năng xây dựng mạng 5G. Mỹ coi Huawei là mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh mạng và lo ngại thiết bị của công ty này có thể được sử dụng cho mục đích gián điệp, điều mà Huawei đã lên tiếng bác bỏ.

Ngọc Ánh (TTXVN)
EU và Anh 'bật đèn xanh' cho Huawei tham gia xây dựng mạng 5G
EU và Anh 'bật đèn xanh' cho Huawei tham gia xây dựng mạng 5G

Liên minh châu Âu (EU) sẽ không cấm "người khổng lồ" viễn thông Trung Quốc Huawei hay bất kỳ công ty nào tham gia xây dựng mạng 5G tại châu Âu, bất chấp sức ép mạnh mẽ từ phía Mỹ yêu cầu các đồng minh tẩy chay công ty Trung Quốc này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN