Ấn Độ ghi nhận số ca mắc COVID-19 theo ngày cao nhất trong 5 tháng

Tính đến ngày 25/3 Ấn Độ đã có tổng cộng 11.787.534 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, sau khi ghi nhận thêm 53.476 ca nhiễm mới - mức tăng theo ngày cao nhất kể từ ngày 23/10/2020. Tổng số ca tử vong do COVID-19 ở Ấn Độ là 160.692, tăng 251 ca.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Đáng lưu ý, Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ cho biết đã phát hiện một biến thể mới của virus SARS CoV-2 ở 7 bang, trong đó có bang Maharashtra - nơi dịch bệnh đang hoành hành nghiêm trọng. Theo một số chuyên gia, sự xuất hiện của biến thể mới này là một phần nguyên nhân khiến số ca nhiễm tăng cao. Tuy nhiên, các quan chức cho rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận.

Trước tình trạng lây nhiễm đáng báo động trong những tuần qua, Chính phủ Ấn Độ đã quyết định bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho những người trên 45 tuổi kể từ ngày 1/4 tới. Đến nay, nước này đã tiêm vaccine COVID-19 cho 52,2 triệu người và đã xuất khẩu hơn 60 triệu liều đến khoảng 80 quốc gia trên thế giới.

Theo các nguồn thạo tin, Ấn Độ có thể sẽ không mở rộng xuất khẩu vaccine COVID-19 trong những tháng tới để tập trung đáp ứng nhu cầu trong nước do tình hình lây nhiễm đang tăng mạnh.

Trong 24 giờ qua, Mông Cổ cũng có thêm 285 ca mắc mới COVID-19 - mức cao nhất kể từ khi nước này phát hiện ca bệnh đầu tiên vào tháng 3/2020. Tính đến nay, Mông Cổ ghi nhận tổng cộng 5.895 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.900 ca tại thủ đô Ulan Bator. Số ca tử vong tại nước này hiện là 9 người.

Cùng ngày, Ukraine cũng thông báo có thêm 16.669 trường hợp mắc mới COVID-19 - mức cao nhất kể từ ngày 28/11/2020. Trong khi đó, số ca tử vong do mắc COVID-19 tại nước này trong 24 giờ qua cũng ở mức cao nhất từ trước tới nay, với 363 ca, cao hơn 21 ca so với mức kỷ lục ghi nhận 1 ngày trước đó.

Trong những tuần gần đây, số ca nhiễm mới tại quốc gia Đông Âu với 41 triệu người dân này tăng mạnh. Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal xác định đây là làn sóng lây nhiễm thứ 3 của dịch bệnh ở nước này. Tính đến nay, Ukraine ghi nhận tổng cộng 1.596.575 ca mắc COVID-19, trong đó có 31.135 trường hợp không qua khỏi.

Trong khi đó, số ca nhiễm tại Đức cũng tăng thêm 22.657 ca - mức cao nhất kể từ ngày 9/1 vừa qua. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại Đức là hơn 2,7 triệu người, trong đó có 75.440 người không qua khỏi.

Cũng trong 24 giờ qua, Ba Lan ghi nhận thêm 34.151 ca nhiễm mới - mức cao nhất từ trước tới nay, và 520 ca tử vong. Tính đến nay, đã có 2.154.821 người nhiễm bệnh, trong đó có 50.860 người không qua khỏi ở nước này.

Trước sự lây lan của dịch bệnh, Chính phủ Ba Lan dự kiến trong ngày 25/3 sẽ thông báo siết chặt các biện pháp phòng chống dịch.

Ngọc Hà (TTXVN)
COVID-19 bùng phát mạnh trở lại, Ấn Độ tăng cường biện pháp phòng dịch
COVID-19 bùng phát mạnh trở lại, Ấn Độ tăng cường biện pháp phòng dịch

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 24/3 cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 47.000 ca mắc mới cùng với 275 ca tử vong, mức cao nhất kể thừ tháng 11/2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN