COVID-19 bùng phát mạnh trở lại, Ấn Độ tăng cường biện pháp phòng dịch

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 24/3 cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 47.000 ca mắc mới cùng với 275 ca tử vong, mức cao nhất kể thừ tháng 11/2020.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại một khu chợ ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 18/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Dịch bệnh bùng phát mạnh trở lại ở một số bang như Karnataka, Punjab, Maharashtra, Chhattisgarh và Madhya Pradesh. Tại nhiều khu vực thuộc các bang này, chính quyền địa phương đã phải áp đặt phong tỏa toàn bộ hoặc tạm thời, cùng với lệnh giới nghiêm vào ban đêm để ngăn chặn COVID-19 lây lan.

Tại thủ đô New Delhi, cơ quan chức năng yêu cầu cầu giám sát chặt chẽ tại các địa điểm tôn giáo, thờ tự, bến tàu điện ngầm, rạp chiếu phim, coi đây là các điểm “siêu lây nhiễm”. 

Các chuyên gia đồng thời cảnh báo chính quyền bang Uttarakhand cần đẩy mạnh xét nghiệm, trước thời điểm chuẩn bị diễn ra lễ hội đắm mình trên sông Hằng của người theo đạo Hindu, kéo dài cả tháng, bắt đầu từ ngày ¼. Lễ hội Kumbh ở Haridwar cùng với dòng sông Hằng sẽ thu hút hàng trăm nghìn người hành hương từ các bang khác tới tham dự, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm. 

Ấ Độ hiện có 11,7 triệu người nhiễm COVID-19 và hơn160.000 ca tử vong. Giới chuyên gia cảnh báo, quốc gia 1,4 tỉ dân này còn xa mới tiến đến ngưỡng miễn dịch cộng đồng. Làn sóng lây nhiễm hiện nay - vốn đang lan mạnh ở các khu vực nông thông, sẽ khiến hệ thống y tế đang quá tải của Ấn Độ càng thêm khốn khó. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Businesstimes)
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Ấn Độ, Ukraine, Bulgaria 
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Ấn Độ, Ukraine, Bulgaria 

Ngày 24/3, Ấn Độ ghi nhận 275 ca tử vong mới do COVID-19, số ca tử vong trong một ngày cao nhất kể từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh thứ hai đang khiến bệnh viện tại các bang lớn của quốc gia Nam Á này, như bang Maharashtra, có nguy cơ bị quá tải. Hiện tổng số người không qua khỏi tại Ấn Độ tăng lên 160.441 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN