Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Ấn Độ, Ukraine, Bulgaria 

Ngày 24/3, Ấn Độ ghi nhận 275 ca tử vong mới do COVID-19, số ca tử vong trong một ngày cao nhất kể từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh thứ hai đang khiến bệnh viện tại các bang lớn của quốc gia Nam Á này, như bang Maharashtra, có nguy cơ bị quá tải. Hiện tổng số người không qua khỏi tại Ấn Độ tăng lên 160.441 người.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại một khu chợ ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 18/3/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo số liệu của Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm mới tại Ấn Độ cũng tăng thêm 47.262 ca, cao nhất kể từ đầu tháng 11/2020, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 11,7 triệu người. Hiện Ấn Độ là quốc gia có số ca nhiễm cao thứ 3 trên thế giới sau Mỹ (với 30,6 triệu ca) và Brazil (với 12,1 triệu ca). 

Trong khi đó, tại Ukraine, ngày 24/3, nước này cũng ghi nhận số người phải nhập viện và số ca tử vong trong một ngày cao nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh biến thể mới được phát hiện lần đầu ở Anh đang lây lan ra khắp cả nước. 

Theo Bộ trưởng Y tế Maksym Stepanov, Ukraine có thêm 342 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người không qua khỏi lên 30.773 người. Theo ông, Ukraine cũng ghi nhận 14.174 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 1,6 triệu ca. Trong khi đó, số người phải nhập viện vì COVID-19 trong ngày qua ở Ukraine đã tăng thêm 5.438 người, cao hơn nhiều so với con số thông báo vào thời điểm đỉnh dịch trước đó hồi cuối năm 2020 với số người phải nhập viện không quá 2.000 người/ngày.

Nhằm kiềm chế dịch bệnh, Ukraine, quốc gia gồm 41 triệu dân, đã thắt chặt kiểm soát biên giới, đồng thời yêu cầu những người nhập cảnh vào nước này phải xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Ukraine cũng đã bắt đầu chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 từ tháng trước nhưng tốc độ triển khai vẫn còn chậm. Đến nay, mới chỉ có 137.026 người ở Ukraine được tiêm mũi đầu tiên. 

Cũng trong ngày 24/3, Bộ Y tế Bulgaria thông báo nước này ghi nhận 4.851 ca nhiễm mới, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát, nâng tổng số người mắc bệnh trên cả nước lên 312.741 người, trong đó 12.307 ca tử vong.

Trần Quyên (TTXVN)
Căng thẳng vaccine COVID-19 tại châu Á khi Ấn Độ và Trung Quốc đẩy mạnh tặng nước khác
Căng thẳng vaccine COVID-19 tại châu Á khi Ấn Độ và Trung Quốc đẩy mạnh tặng nước khác

Trong khi châu Âu rơi vào “chiến tranh vaccine” và gặp nhiều khó khăn để ngăn xuất khẩu vaccine COVID-19 thì tại châu Á, cuộc tranh giành lại liên quan đến việc tặng vaccine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN