Ấn Độ được lợi khi dầu mỏ Iran hòa vào thị trường thế giới

Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Dharmendra Pradhan ngày 15/7 cho rằng giá dầu mỏ thế giới sẽ giảm khi lệnh cấm vận đối với Iran được bãi bỏ, giúp dầu mỏ của Iran hòa vào thị trường thế giới và Ấn Độ sẽ được lợi về điều đó.

Ông Pradhan nói: “Khi dầu mỏ Iran vào thị trường thế giới, giá dầu sẽ giảm hơn nữa. Ấn Độ sẽ là một trong những nước được lợi từ xu hướng giá dầu đi xuống này”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Pradhan không khẳng định liệu Ấn Độ có tăng nhập khẩu dầu mỏ từ Iran hay không. Ông Pradhan nói rằng việc tăng nhập khẩu dầu (từ Iran) còn tùy thuộc nhiều vào những cân nhắc thương mại. Tuy nhiên, một vấn đề chắc chắn là giá dầu trên thị trường quốc tế sẽ giảm xuống mức “hợp lý và có trách nhiệm”.

Ảnh minh họa.


Ấn Độ là nước tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ tư thế giới và là nước nhập dầu lớn thứ hai của Iran sau Trung Quốc, với lượng dầu nhập từ nước này khoảng 11 triệu tấn trong năm 2014-2015. Ấn Độ phải chi 112,7 tỷ USD để nhập khẩu dầu thô nhằm đáp ứng khoảng 79% nhu cầu trong năm 2014-2015.

Theo thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Liên hợp quốc (LHQ) sẽ bãi bỏ lệnh cấm vận đối với Iran. Song các biện pháp cấm vận vẫn tiếp tục cho đến tháng 12/2015, khi các giám sát viên của LHQ báo cáo về sự tuân thủ của Iran đối với các điều khoản của thoả thuận trên. Thỏa thuận cũng phải được Quốc hội Mỹ phê chuẩn trong vòng 60 ngày. Điều này có nghĩa là đến sang năm, Iran mới có thể tăng xuất khẩu dầu mỏ, với khối lượng khả năng sẽ tăng gấp đôi so với hiện nay, lên mức 400.000 thùng/ngày vào năm 2016 và nhiều hơn vào năm 2017.

Với việc bãi bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran, Ấn Độ sẽ tiếp tục phát triển mỏ khí Farzad-B do công ty dầu mỏ và khí tự nhiên Ấn Độ (ONGC) phát hiện tại vịnh Péc-xích (Persian) và sẵn sàng thanh toán 6,5 tỷ USD tiền nợ dầu mỏ cho Iran. Các công ty Ấn Độ cho đến nay đã né tránh đầu tư tại Iran vì lo ngại bị Mỹ và châu Âu trừng phạt. Từ tháng 2/2013, các công ty lọc dầu của Ấn Độ phải thanh toán 45% giá trị hợp đồng mua dầu mỏ của Iran bằng đồng rupee qua ngân hàng nhà nước UCO của Ấn Độ. Số nợ còn lại bị tồn đọng do cơ chế thanh toán khó khăn vì lệnh cấm vận của quốc tế đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Minh Lý (P/v TTXVN tại Ấn Độ)
Ấn Độ tăng cường chiến lược ngoại giao đa hướng
Ấn Độ tăng cường chiến lược ngoại giao đa hướng

Thủ tướng Ấn Độ vừa kết thúc chuyến công du kéo dài 8 ngày tới Nga để tham dự hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế mới nổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN