Ấn Độ buộc phải dựng các lò hỏa táng tạm thời cho nạn nhân COVID

Các lò hỏa táng ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang phải chật vật xử lý số lượng lớn thi thể nạn nhân COVID-19 được đưa đến mỗi ngày, đến nỗi giới chức buộc phải dựng thêm những giàn hỏa thiêu tạm thời ở những khu đất trống.

Chú thích ảnh
Khu hỏa táng Seemapuri rực lửa khi các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gia tăng kinh hoàng tại  New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Indian Photo Agency

Theo trang The Guardian (Anh), “cơn sóng thần” COVID-19 quét qua Ấn Độ đang khiến số ca mắc và tử vong tại nước này tăng theo cấp số nhân. Các lò hỏa táng trên khắp thủ đô New Delhi đang phải gồng mình xử lý số lượng thi thể được đưa đến ngày càng tăng. Nhiều gia đình nạn nhân tử vong vì COVID-19 phải chờ đến 20 giờ để hỏa táng mỗi thi thể vì các lò hỏa táng đã đầy chặt.

Tại New Delhi, các bức ảnh chụp hôm 27/4 cho thấy khói bốc lên nghi ngút từ hàng chục giàn hỏa thiêu trong một bãi đậu xe đã được biến thành một khu hỏa táng tạm thời. Ở những nơi khác, công nhân phải xây dựng giàn thiêu tạm trên khu đất trống bên ngoài lò hỏa táng. Ngoài ra, công viên và nhiều không gian trống khác cũng được trưng dụng.

Chú thích ảnh
Công nhân xây dựng giàn hỏa táng tạm thời tại một công viên trong khuôn viên của một lò hỏa táng ở New Delhi Ảnh: Getty Images

Ông Jitender Singh Shanty, người đang điều phối hơn 100 lễ hỏa táng mỗi ngày tại địa điểm ở phía đông thành phố cho biết: “Mọi người đang chết dần, chết mòn. Nếu nhận được nhiều thi thể hơn thì chúng tôi sẽ hỏa táng trên đường. Ở đây không còn chỗ trống nữa. Chúng tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thấy những cảnh tượng khủng khiếp đến vậy ”.

Chú thích ảnh
Công nhân xây dựng giàn hỏa táng tạm thời ở New Delhi Ảnh: Getty Images

Trước đó, đài BBC (Anh) cũng đưa tin giới chức Ấn Độ đã yêu cầu chặt cây trong công viên để lấy củi hỏa táng nạn nhân COVID-19. Các nhân viên tại địa điểm hỏa táng cũng phải làm việc nhiều hơn bình thường. Họ bận tới mức người nhà của các nạn nhân COVID-19 phải vào phụ giúp, như mang củi tới các giàn thiêu.

Chú thích ảnh
 Hàng dài thi thể các nạn nhân COVID-19 chờ được hỏa táng tại lò hỏa táng Subhash Nagar, ở New Delhi hôm 27/4. Ảnh: ANI 

Tại địa điểm hỏa táng Sarai Kale Khan ở New Delhi, nhân viên đang phải xử lý khoảng 60-70 thi thể mỗi ngày. Cơ sở này vốn chỉ có khả năng xử lý chỉ 22 thi thể. Do vậy, 27 giàn thiêu mới đã được xây dựng thêm tại lò hỏa táng này và hàng chục giàn thiêu khác cũng đang được bổ sung trong một công viên gần đó. Các quan chức cũng đang tìm kiếm thêm không gian gần sông Yamuna của thành phố, khi dự đoán số ca tử vong do COVID-19 sẽ còn cao hơn nữa.

Chú thích ảnh
Khu hỏa táng Geeta Colony ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: India Today

Một nhân viên tại lò hỏa táng Sarai Kale Khan chia sẻ rằng họ đang hoạt động liên tục từ sáng sớm tới nửa đêm.

Lò hỏa táng Ghazipur ở khu East Delhi đã phải xây thêm khoảng 20 giàn thiêu tại bãi đậu xe. Theo NDTV, tình hình cũng căng thẳng tương tự khoảng 25 địa điểm hỏa thiêu và chôn cất khác trong thành phố.

Chú thích ảnh
Khu hỏa táng Sarai Kale Khan đã xây dựng 70 giàn thiêu mới trên bãi đất trốn khi số lượng lớn các thi thể đến đây mỗi ngày. Ảnh: India Today

Theo trang thống kê worldometers, trong 24 giờ qua, Ấn Độ lại lập kỷ lục thế giới về ca nhiễm mới, với 362.902 ca, trong khi có thêm 3.285 ca tử vong mới. 

Kênh CNN cho biết, Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng hơn 17,9 triệu ca mắc COVID kể từ khi đại dịch bùng phát, nhưng con số thực, theo các chuyên gia,  có thể cao gấp 30 lần, đồng nghĩa lên tới trên nửa tỷ ca mắc.

Các nhân viên y tế và nhà khoa học ở Ấn Độ từ lâu đã cảnh báo rằng các ca nhiễm COVID-19 và các trường hợp tử vong được báo cáo thiếu đáng kể vì một số lý do, bao gồm cơ sở hạ tầng yếu kém, lỗi của con người và tỉ lệ xét nghiệm thấp.

Ấn Độ đã cam kết hỗ trợ y tế khẩn cấp trong bối cảnh các bệnh viện quá tải tiếp tục không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân do thiếu giường bệnh và nguồn cung cấp oxy. Nước này cũng đã nhập khẩu 20 xe đông lạnh và chuyển số xe này tới các bang trong nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu xe chứa oxy.

Nhiều nước trên thế giới, trong đó có Anh, Đức và Mỹ, cũng đã cam kết viện trợ y tế khẩn cấp cho Ấn Độ trong bối cảnh hệ thống y tế của nước này đang "oằn mình" chống chọi với số ca mắc COVID-19 gia tăng đột biến.

Hải Vân/Báo Tin tức
Pfizer sắp ra thuốc uống trị COVID 'thay đổi cuộc chơi'
Pfizer sắp ra thuốc uống trị COVID 'thay đổi cuộc chơi'

Thuốc uống điều trị COVID mới của Pfizer, được cho là sẽ "thay đổi cuộc chơi", có thể sẽ có mặt trên thị trường vào cuối năm nay - theo CEO Albert Bourla.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN