Ai Cập tăng cường an ninh trước cuộc trưng cầu ý dân

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 18/4, truyền thông nhà nước Ai Cập đưa tin nhà chức trách nước này đã tăng cường các biện pháp an ninh trước thềm cuộc trưng cầu ý dân về việc sửa đổi hiến pháp dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20-22/4 tới.

Chú thích ảnh
Phiên họp Quốc hội Ai Cập thảo luận về đề xuất sửa đổi hiến pháp tại Cairo ngày 20/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo điện tử Ahram dẫn thông báo của Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết cơ quan này đang triển khai một kế hoạch lớn nhằm “đảm bảo an ninh và trật tự… bảo vệ và bảo đảm an toàn cho người dân” trong thời gian diễn ra cuộc trưng cầu ý dân. Thông báo nêu rõ các lực lượng phản ứng nhanh và các trạm kiểm soát an ninh sẽ được triển khai và thiết lập tại các tuyến đường chính và xung quanh các cơ quan nhà nước, các điểm bỏ phiếu và các khu vực trọng yếu trên khắp cả nước. Những biện pháp này được triển khai để đối phó với bất kỳ âm mưu nào nhằm “phá hoại hòa bình và an ninh”.

Theo kế hoạch, những người Ai Cập đang sinh sống ở nước ngoài sẽ đi bỏ phiếu tại đại sứ quán và lãnh sự quán nước này từ ngày 19-21/4.

Trước đó 2 ngày, với tỷ lệ 531/554 phiếu ủng hộ, Quốc hội Ai Cập đã thông qua đề xuất sửa đổi Hiến pháp 2014. Những nội dung sửa đổi quan trọng nhất trong Hiến pháp của nước này bao gồm việc tăng nhiệm kỳ tổng thống từ 4 lên thành 6 năm, dành 25% số ghế trong Quốc hội cho các ứng cử viên nữ, thành lập thượng viện thuộc Quốc hội và khôi phục chức danh phó tổng thống.

Anh Tuấn (TTXVN)
Tổng thống Ai Cập gặp Tướng K.Haftar bàn về tình hình Libya
Tổng thống Ai Cập gặp Tướng K.Haftar bàn về tình hình Libya

Trong bối cảnh giao tranh tại thủ đô Tripoli của Libya đang diễn ra ác liệt, ngày 14/4, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã có cuộc gặp với Tướng Khalifa Haftar, người chỉ huy lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) ủng hộ chính quyền ở miền Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN