Ai Cập, Jordan và Palestine thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Ai Cập, Jordan và Palestine ngày 3/3 đã nhất trí thúc đẩy các nỗ lực để phục hồi tiến trình hòa bình Israel - Palestine, đồng thời kêu gọi sự tham gia “hiệu quả” của các bên quốc tế vào tiến trình này.

Chú thích ảnh
Quang cảnh khu định cư Givat Hamatos của Israel ở Đông Jerusalem ngày 15/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry đã tổ chức cuộc họp tham vấn 3 bên với người đồng cấp Jordan Ayman Safadi và người đồng cấp Palestine Riyad Al-Malki tại thủ đô Cairo, trong đó tập trung giải quyết vấn đề Palestine và các giải pháp nối lại tiến trình đàm phán nhằm xây dựng một nhà nước Palestine độc lập. Tại cuộc họp, ba nhà ngoại giao này đã nhất trí phối hợp để đạt được nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài, đảm bảo việc thành lập nhà nước Palestine độc lập có đường biên giới năm 1967 với thủ đô là Đông Jerusalem. 

Cũng trong khuôn khổ cuộc họp trên, các Ngoại trưởng đã nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng động lực để đạt được bước tiến mới trong tiến trình hòa bình Israel - Palestine. Bên cạnh đó, các ngoại trưởng kêu gọi Israel ngừng tất cả các hoạt động định cư trên những vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine vì những hoạt động này vi phạm luật pháp quốc tế và tước đi cơ hội đạt được giải pháp hai nhà nước.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Palestine cho hay tổng nguồn thu của Palestine từ viện trợ nước ngoài trong năm 2020 đã giảm 84,9%. 

Cụ thể, nguồn viện trợ từ các nước Arab cho Palestine đã giảm từ 266,5 triệu USD năm 2019 xuống chỉ còn 40 triệu USD trong năm 2020. Số tiền viện trợ bị cắt giảm nhiều nhất là từ Saudi Arabia với 81,4%, từ 174,7 triệu USD năm 2019 xuống còn 32,5 triệu USD năm 2020. Trong khi đó, viện trợ tài chính toàn cầu cho Palestine giảm từ 538,3 triệu USD trong năm 2019 xuống còn 369,7 triệu USD trong năm 2020. Nguyên nhân dẫn tới sự sụt giảm đột ngột này chủ yếu là do dịch COVID-19 và việc một số nước vùng Vịnh ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel cũng là một trong những lý do dẫn tới sự sụt giảm trên.

Việt Khoa - Quang Minh (TTXVN)
HĐBA hoan nghênh tiến trình hòa bình Trung Đông có tiến triển tích cực
HĐBA hoan nghênh tiến trình hòa bình Trung Đông có tiến triển tích cực

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 26/2 đã họp trực tuyến thảo luận về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN