Ai Cập khẳng định giải quyết vấn đề Palestine sẽ làm thay đổi Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi ngày 11/1 khẳng định giải quyết vấn đề Palestine sẽ làm thay đổi tình hình thực tế và các điều kiện của khu vực theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Ai Cập đưa ra trong buổi tiếp nhóm “Bộ Tứ Munich” gồm các Ngoại trưởng Ai Cập, Jordan, Pháp và Đức sau cuộc họp cùng ngày nhằm nỗ lực hồi sinh tiến trình hòa đàm giữa Palestine và Israel.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại cuộc gặp, các ngoại trưởng đã thông báo tới Tổng thống El-Sisi về kết quả cuộc họp nhóm “Bộ Tứ Munich”, trong đó các bên đã nhất trí về 11 điều khoản chi tiết nhằm khôi phục lộ trình hòa bình, với ưu tiên hàng đầu là khởi động lại cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine. Tổng thống El-Sisi cho rằng việc giải quyết vấn đề Palestine sẽ mở ra những chân trời mới cho hợp tác khu vực giữa các chính phủ và dân tộc. Quan điểm này đã được chứng minh từ thực tế mà chính Ai Cập đã tiên phong trong khu vực khi theo đuổi lộ trình hòa bình và duy trì mục tiêu đó trong hơn bốn thập kỷ qua.

Bên cạnh đó, Tổng thống El-Sisi khẳng định tầm quan trọng của khởi động lại tiến trình hòa đàm, nhấn mạnh vai trò quan trọng của hai quốc gia Arab là Ai Cập và Jordan, bên cạnh các cường quốc châu Âu như Pháp và Đức trong nhóm “Bộ Tứ Munich”. Ai Cập sẽ tiếp tục nỗ lực "không ngừng nghỉ" nhằm khôi phục những quyền lợi chính đáng của người dân Palestine và hướng tới mục tiêu xây dựng nhà nước Palestine độc lập.

Về phần mình, các Ngoại trưởng Jordan, Pháp và Đức đánh giá cao nỗ lực của Cairo trong ủng hộ sự nghiệp của người dân Palestine. Nhóm “Bộ Tứ Munich” sẽ tiếp tục các cuộc họp định kỳ nhằm thúc đẩy nỗ lực hòa bình trong khu vực, đồng thời chấm dứt tình trạng bế tắc hiện tại thông qua việc hối thúc Palestine và Israel đàm phán để đạt được một giải pháp công bằng và toàn diện.

Nhóm “Bộ Tứ Munich” được thành lập bên lề Hội nghị an ninh Munich (Đức) hồi tháng 2 năm ngoái. Theo kế hoạch, cuộc họp tiếp theo của nhóm này sẽ được tổ chức tại Paris (Pháp) nhằm tiếp tục công tác tham vấn để thúc đẩy tiến trình hòa bình giữa Palestine và Israel.

Việt Khoa (TTXVN)
Nhóm Bộ tứ thảo luận về biện pháp nối lại hòa đàm Trung Đông
Nhóm Bộ tứ thảo luận về biện pháp nối lại hòa đàm Trung Đông

Ngoại trưởng các nước Ai Cập, Jordan, Pháp và Đức nhóm họp tại Cairo ngày 11/1 trong nỗ lực mới nhất nhằm khôi phục các cuộc hòa đàm giữa Israel và Palestine, vốn đã bế tắc từ năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN