Tổng thống Palestine nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông 

Ngày 29/11, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã có chuyến công du tới Jordan và Ai Cập trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Chú thích ảnh
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại cuộc gặp Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul-Gheit ở thủ đô Cairo, hai bên đã thảo luận về những diễn biến mới nhất liên quan Palestine trên trường quốc tế. Theo đó, ông Abbas đề cập động thái gần đây của Palestine khôi phục quan hệ với Israel, hòa giải dân tộc Palestine...

Về phần mình, ông Aboul-Gheit khẳng định AL luôn ủng hộ cuộc đấu tranh của người dân Palestine nhằm khôi phục các quyền hợp pháp, đạt được hòa bình và thành lập nhà nước Palestine độc lập với thủ đô là Đông Jerusalem.

Trước đó, tại Jordan, ông Abbas đã gặp Quốc vương Abdullah II. Theo tuyên bố của Hoàng gia Jordan, tại cuộc gặp, Quốc vương Abdullah II nhấn mạnh cần tăng cường các nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt cuộc xung đột Palestine - Israel trên cơ sở giải pháp hai nhà nước. Quốc vương Abdullah II khẳng định lập trường của Jordan hoàn toàn ủng hộ người dân Palestine cũng như khẳng định tầm quan trọng của việc giữ nguyên tình trạng pháp lý và lịch sử tại Jerusalem, đồng thời bác bỏ mọi biện pháp đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng cũng như các địa điểm tôn giáo của thành phố này. Quốc vương Abdullah II cho biết Jordan sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò lịch sử và tôn giáo trong việc bảo vệ các địa điểm Hồi giáo và Cơ Đốc giáo linh thiêng tại thành phố Jerusalem.

Tổng thống Abbas bày tỏ cảm kích lập trường kiên định của Jordan cũng như sự ủng hộ của Amman đối với sự nghiệp chính nghĩa và các quyền của người Palestine. Một số quan chức Jordan cho biết hai nhà lãnh đạo kỳ vọng ông Joe Biden - người được truyền thông Mỹ đưa tin đắc cử Tổng thống -  sẽ khôi phục các cuộc hòa đàm về giải pháp hai nhà nước nhằm chấm dứt xung đột hàng chục qua giữa Palestine và Israel.

Chuyến công du của ông Abbas diễn ra 2 tuần sau khi Chính quyền Palestine quyết định khôi phục quan hệ với Irael, ngừng các cuộc biểu tình kéo dài suốt 6 tháng phản đối kế hoạch mở rộng hoạt động sáp nhập tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng.

Trong diễn biến liên quan, ngày 29/11, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al Sisi đã có cuộc điện đàm với Quốc vương Jordan Abdullah II về những nỗ lực nhằm nối lại tiến trình hòa bình Trung Đông. Hai bên đã trao đổi quan điểm về cách thức giải quyết tình hình hiện nay liên quan tiến trình hòa bình Trung Đông và thúc đẩy khôi phục các cuộc đàm phán. 

Các cuộc hòa đàm giữa chính quyền Palestine và Israel đã đình trệ từ năm 2014. Phía Palestine không chấp nhận Mỹ bảo trợ các cuộc đàm phán với Israel kể từ khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và dời Đại sứ quán Mỹ tại Israel đến thành phố này vào tháng 5/2018.

Jerusalem là thành phố linh thiêng đối với cả người Hồi giáo và người Do Thái. Sau cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967, Israel đã chiếm Đông Jerusalem và sáp nhập vào lãnh thổ, động thái không được cộng đồng quốc tế công nhận.

Lan Phương (TTXVN)
LHQ cảnh báo triển vọng đạt giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel - Palestine
LHQ cảnh báo triển vọng đạt giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel - Palestine

Ngày 27/11, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres cảnh báo triển vọng đạt giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel - Palestine đang "ngày càng xa vời".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN