Nhà cửa bị phá hủy do mưa lũ ở tỉnh Parwan, Afghanistan. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Ông Yousaf Hammad - người phát ngôn Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Afghanistan (ANDMA) - cho biết trận lũ nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Parun và một số khu vực khác thuộc tỉnh Nuristan đã gây thiệt hại nặng nề về tính mạng và tài sản người dân; gây hư hại trên diện rộng đối với nhà ở, đất nông nghiệp và các công trình công cộng. Ông Hammad kêu gọi người dân tránh xa các khu vực thường xuyên xảy ra lũ lụt và những nơi có nguy cơ cao.
Hiện lực lượng chức năng đang triển khai chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn nhằm xác định tung tích những người mất tích.
Ông Zabihullah Mujahid - người phát ngôn Chính phủ Afghanistan - bày tỏ đau buồn sâu sắc trước mức độ thiệt hại về tính mạng và tài sản mà trận lũ tại tỉnh Nuristan gây ra và mong những người bị thương sớm bình phục.
Cơ quan khí tượng thuộc Bộ Giao thông và Hàng không Dân dụng Afghanistan dự báo tình trạng thời tiết cực đoan sẽ còn tiếp diễn với mưa lớn, dông, gió mạnh kèm bụi cát, cùng nguy cơ xảy ra lũ quét tại 10 trong tổng số 34 tỉnh của nước này. Bộ này cũng khuyến cáo người dân tránh xa các bờ sông và những khu vực có nguy cơ ngập lụt.
Afghanistan là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương trước các hiện tượng thời tiết cực đoan. Tuyết tan và mưa lớn thường gây ra lũ quét, khiến hàng chục, thậm chí hàng trăm người thiệt mạng trong mỗi đợt thiên tai. Năm 2024, các trận lũ quét xảy ra vào mùa Xuân đã cướp đi sinh mạng của hơn 300 người. Trong khoảng 6 tháng đầu năm nay, lũ lụt trên diện rộng và sạt lở đất tại nhiều khu vực trên cả nước cũng khiến ít nhất 110 người thiệt mạng.
Nhiều thập kỷ xung đột cùng hệ thống cơ sở hạ tầng yếu kém, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, tình trạng phá rừng và những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đã làm gia tăng mức độ tàn phá của các thảm họa thiên nhiên, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, nơi nhiều ngôi nhà được xây bằng đất và hầu như không đủ khả năng chống chịu trước lũ quét hoặc tuyết rơi dày.