8 con khỉ đột tại vườn thú Mỹ dương tính với SARS-CoV-2

8 con khỉ đột này được xác định đã nhiễm virus SARS-CoV-2. Một vài con có triệu chứng ho, dấu hiệu cho thấy lây nhiễm xuất hiện từ một con trong vườn thú.

Chú thích ảnh
Khỉ đột tại vườn thú công viên San Diego Safari, bang California. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AP, một số khỉ đột tại công viên vườn thú San Diego Zoo Safari đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đây là lần đầu tiên loài linh trưởng mắc COVID-19 được phát hiện tại Mỹ và có thể là cả trên thế giới.

Các chuyên gia, bác sĩ thú y đang theo dõi số khỉ đột này và cho chúng uống vitamin, chất lưu, ăn thức ăn nhưng không áp dụng biện pháp điều trị cụ thể nào. Ngoài triệu chứng ho và biểu hiện về tiêu hóa, số khỉ đột này về cơ bản không gặp vấn đề nghiêm trọng nào.

Đã xuất hiện nhiều ca nhiễm COVID-19 liên quan đến các loài động vật, từ chồn nâu cho tới hổ. Nhưng đây là lần đầu tiên phát hiện ra lây nhiễm ở loài linh trưởng. Trước đó, giới chuyên gia động vật hoang dã từng lo ngại về nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 ở khỉ, một loài có đến 98,4% cấu trúc gien giống người. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức
Malaysia ghi nhận số ca nhiễm mới COVID-19 cao nhất theo ngày
Malaysia ghi nhận số ca nhiễm mới COVID-19 cao nhất theo ngày

Ngày 12/1, Bộ Y tế Malaysia thông báo nước này đã ghi nhận 3.309 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 141.533 ca.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN