17 người di cư chết đuối khi vượt Sông Rio Bravo trên tuyến biên giới Mexico - Mỹ

Viện Di cư quốc gia Mexico (INM) ngày 13/6 đưa tin trong 5 tháng đầu năm nay, tổng cộng đã có 17 người di cư Mexico và nước ngoài thiệt mạng trong khi tìm cách vượt Sông Rio Bravo nằm trên tuyến biên giới giữa Meixico và Mỹ.

Chú thích ảnh
Lực lượng Vệ binh quốc gia Mexico bắt giữ người di cư trong hành trình tới Mỹ đang cố gắng vượt qua Rio Bravo, thuộc Ciudad Juarez, bang Chihuahua (Mexico) ngày 21/6/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Báo cáo của INM cho biết các nạn nhân bao gồm 16 nam giới và 1 phụ nữ, trong đó có 4 nạn nhân Mexico, 2 từ Guatemala và 1 từ Honduras. Số còn lại hiện vẫn chưa thể nhận dạng.

Năm 2019, các nhân viên INM cũng đã vớt được 29 thi thể người trưởng thành tại con sông này, trong đó cũng chỉ nhận dạng được 6 người Mexico, 1 người Honduras, 1 người Cuba và 1 người Belize. 

Các chuyên gia cho rằng số người di cư thiệt mạng trên Sông Rio Bravo hay trên sa mạc dọc biên giới Mexico - Mỹ gia tăng trong thập kỷ qua do ngày càng có nhiều người muốn tìm đến nước Mỹ trong khi nền kinh tế số một thế giới cũng ngày càng thực hiện các biện pháp ngăn chặn xâm nhập gắt gao hơn.

Đỗ Sinh (TTXVN)
Hàng chục người di cư thiệt mạng khi vượt biển tới châu Âu
Hàng chục người di cư thiệt mạng khi vượt biển tới châu Âu

Ngày 9/6, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Tunisia cho biết đã tìm thấy thi thể của khoảng 20 người di cư từ các nước phía Nam sa mạc Sahara thiệt mạng trong hành trình vượt biển tới châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN