Đụng độ vũ trang đã làm gia tăng dòng người di cư ở CHDC Congo

Theo người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, đụng độ giữa quân đội chính phủ và các nhóm vũ trang ở miền Đông CHDC Congo đã gây ra làn sóng di cư lên đến hàng trăm nghìn người.

Chú thích ảnh
 Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn lời người phát ngôn Stephane Dujarric nêu rõ chỉ riêng tại tỉnh Ituri ở miền Đông CHDC Congo, khoảng 200.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa để chạy trốn khỏi các chiến dịch quân sự lớn. Ngoài ra, đụng độ và bạo lực thường xuyên xảy ra giữa các cộng đồng sắc tộc, hay liên quan đến tranh giành đất đai cũng khiến cho hoạt động nhân đạo gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí, một số tổ chức nhân đạo đã phải dừng hẳn hoạt động ở các khu vực thuộc tỉnh Ituri trong vài tuần gần đây do tình hình quá bất ổn, làm ảnh hưởng đến khoảng 66.000 người đang trong diện cần được cứu trợ. Hiện người dân ở những vùng này đang cần nhất là đồ y tế, thực phẩm và những mặt hàng thiết yếu.  

Từ đầu năm đến nay, tại CHDC Congo đã ghi nhận hơn 1.300 vụ xâm phạm tình dục và bạo lực liên quan đến giới tính. Khoảng 40 cơ sở y tế đã bị phá huỷ hoặc cướp bóc, 80.000 trẻ em buộc phải nghỉ học do chạy trốn bạo lực hoặc trường học bị tấn công. Bất ổn an ninh và thiếu hụt nguồn lực đã cản trở nghiêm trọng các nỗ lực nhân đạo và cứu trợ. Tính đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có khoảng 11% trong số 2,1 tỷ USD cần cho các hoạt động nhân đạo tại CHDC Congo được huy động.

Lê Quang Trường (TTXVN)
LHQ đặc biệt quan ngại về số phận người di cư qua Địa Trung Hải
LHQ đặc biệt quan ngại về số phận người di cư qua Địa Trung Hải

Ngày 8/5, Văn phòng Cao uỷ Liên hợp quốc về nhân quyền (OHCHR) đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng một số quốc gia đang từ chối hỗ trợ người những người di cư qua Địa Trung Hải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN