10 thảm họa tự nhiên chết chóc nhất trong lịch sử Philippines

Siêu bão Haiyan (Hải Yến) với sức tàn phá khủng khiếp khi đổ bộ vào Philippines hôm 8/11 khiến hơn 10.000 người thiệt mạng thực sự trở thành một trong những thảm họa tự nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước này.

Nằm trong vành đai bão và rìa vành đai lửa Thái Bình Dương (nơi thường xuyên có động đất và phun trào núi lửa), hàng năm Philippines luôn phải hứng chịu các thảm họa tự nhiên. Dưới đây là 10 thảm họa gây nhiều thương vong nhất tại Philippines dựa trên thống kê của nước này và Liên Hợp Quốc.

1. Trận động đất 7.9 độ richter kèm theo sóng thần đã tàn phá Vịnh Moro phía nam đảo Mindanao ngày 16/8/1976 với số người thiệt mạng từ 5.000 đến 8.000 người.

2. Cơn bão nhiệt đới Thelma quét qua trung tâm thành phố Ormoc, đảo Leyte hôm 15/11/1991 khiến hơn 5.100 người tử vong.

3. Bão Bopha tấn công đảo Mindanao hôm 3/12/2012 khiến 1.900 người thiệt mạng và mất tích.

Người dân Philippines trong cơn bão Bopha. Ảnh: CNN


4. Động đất 7,8 độ richter tại thành phố Baguio và nhiều nơi khác ở miền nam Philippines ngày 16/7/1990 khiến 1.621 người thiệt mạng.

5. Bão Ike tấn công miền trung Philippines hôm 31/8/1984 khiến 1.363 người chết.

6. Núi lửa Taal cách thủ đô Manila 60km phun trào hôm 30/1/1911 cướp đi sinh mạng của 1.300 người trong ngôi làng gần đó.

7. Tro và đá từ núi lửa Mayon ở phía đông Philippines hoạt động hôm 1/1/1814 đã chôn vùi thị trấn Cagsawa, khiến 1.200 người thiệt mạng.

8. Cả một dốc núi đổ sập vào ngôi làng Guinsaugon tại trung tâm đảo Leyte hôm 17/2/2006 khiến 1.126 người thiệt mạng.

9. Bão Washi tràn vào phía nam đảo Mindanao hôm 16/12/2011 khiến ít nhất 1.080 người thiệt mạng.

Cảnh tan hoang sau cơn bão Washi đi qua. Ảnh: AFP


10. Lũ lụt và lở đất từ cơn bão Trix đã khiến 995 người thiệt mạng tại vùng Bicol, trung tâm đảo Luzon hôm 16/10/1952.


H.Linh (Theo AFP)
Philippines: Ít nhất 10.000 người chết vì siêu bão
Philippines: Ít nhất 10.000 người chết vì siêu bão

Siêu bão mạnh nhất trong lịch sử, bão Hải Yến, có thể đã khiến ít nhất 10.000 người thiệt mạng ở tỉnh Leyte, miền trung Philippines. Con số kinh hoàng này cao gấp nhiều lần thống kê trước đó là 1.200 người mà Tổ chức Chữ thập đỏ Philippines đưa ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN