Ngày 16/1 (giờ Brussels), Ủy ban châu Âu (EC) thông báo áp dụng thuế chống bán phá giá ở mức rất cao đối với corundum nóng chảy nhập khẩu từ Trung Quốc, nhằm tăng cường tính độc lập công nghiệp và giảm sự phụ thuộc của Liên minh châu Âu (EU) vào nguồn cung bên ngoài.
Sudan có nguy cơ đối diện với thảm hoạ nhân đạo quy mô lớn. Đây là đánh giá của các quan chức cấp cao Liên hợp quốc (LHQ) trong các chuyến thăm thực địa mới nhất tại Sudan và Chad diễn ra trong tuần này.
Tổng thống Séc Petr Pavel cho biết Ukraine có thể phải chấp nhận những “thỏa hiệp đau đớn” để chấm dứt cuộc chiến với Liên bang Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn giữ vai trò then chốt và Praha hiện cung cấp khoảng một nửa lượng đạn dược cho Kiev.
Trung Quốc đã dừng mua điện từ Liên bang Nga từ ngày 1/1 do giá điện xuất khẩu của Moskva tăng cao, hiện vượt mức giá điện trong nước của Trung Quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Thủ tướng Lawrence Wong đã cách chức lãnh đạo đối lập (LO) của ông Pritam Singh, người đứng đầu đảng Công nhân (WP) và yêu cầu đảng đối lập đề cử một nghị sĩ khác để thay thế.
Ngày 16/1, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc cho biết khoảng 55 triệu người tại khu vực Tây và Trung Phi đang đối mặt với nguy cơ mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong năm nay, đặc biệt ở Nigeria.
Viện Nghiên cứu môi trường khí quyển Hàn Quốc cho biết nhiệt độ tối thiểu trong mùa Đông năm nay đã tăng đáng kể so với nhiều năm trước, phản ánh rõ rệt xu hướng ấm lên bất thường.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Chính phủ Pháp vừa công bố lộ trình quốc gia giai đoạn 2026-2030 nhằm tăng cường phòng, chống béo phì, với trọng tâm là phát hiện sớm ngay từ trẻ nhỏ, cải thiện tổ chức hệ thống chăm sóc và nâng cao đào tạo cho đội ngũ y tế.
Ngày 15/1, Đại sứ Hà Hoàng Hải đã chủ trì buổi “Gặp gỡ báo chí” tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan. Tham dự buổi gặp mặt có gần 20 đại biểu, khách mời là đại diện các hãng báo chí, truyền thông, viện nghiên cứu, nhà xuất bản của Ba Lan, trong đó có Đài Truyền hình quốc gia (TVP), Hiệp hội Truyền thông Ba Lan, đại diện các báo, tạp chí lớn như Rzeczpospolita, Trybunal, Interia, Eurogospodarka, Swiat Elit… và một số nhân vật có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội sở tại.
Ngày 16/1, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho rằng quan điểm của các nước Italy, Pháp và Đức muốn tiến hành đối thoại với Nga trong vấn đề Ukraine là một bước tiến đáng kể.
Ngày 16/1/2026, kinh tế thế giới có nhiều thông tin nổi bật.
Nokaen – cơn bão nhiệt đới đầu tiên của Philippines trong năm 2026, có tên địa phương là Ada – đang làm dấy lên nguy cơ lũ bùn và dòng chảy bùn quanh núi lửa Mayon trên đảo Luzon.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 15/1, nhà chức trách Libya đã phát hiện hố chôn tập thể chứa di hài của 21 người di cư đến từ khu vực miền Nam Sahara của châu Phi.
Ngày 16/1, Cảnh sát Vùng lãnh thổ Thủ đô Australia (ACT) thông báo đã phát hiện tổng cộng 15 thiết bị nổ tự chế dạng bom ống tại khu vực ngoại ô Belconnen, phía Tây Bắc thủ đô Canberra, kể từ đầu tuần này.
Một khảo sát toàn cầu của tổ chức Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu (ECFR) cho thấy chính sách “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang góp phần thúc đẩy ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 16/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Vận tải Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn đã lên tiếng về những sai sót nghiêm trọng về an toàn liên quan đến các vụ tai nạn sập cần cẩu gây thương vong ở Sikhio, tỉnh Nakhon Ratchasima, và tại công trường xây dựng đường cao tốc trên cao M82 ở tỉnh Samut Sakhon vừa qua.
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 15/1, Tổng thống Emmanuel Macron đã có bài phát biểu quan trọng tại lễ chào năm mới dành cho lực lượng vũ trang ở căn cứ không quân Istres - miền Nam nước Pháp.
Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Sprūds khẳng định, căng thẳng giữa Mỹ và Đan Mạch liên quan tới Greenland không đẩy NATO vào khủng hoảng, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục duy trì quan điểm Mỹ cần kiểm soát hòn đảo chiến lược ở Bắc Cực.
Canada đã nhất trí cắt giảm mức thuế 100% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc, đổi lại việc Bắc Kinh hạ mạnh thuế đối với các mặt hàng nông sản chủ lực của Ottawa.