Vụ tịch thu diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách siết chặt quyền kiểm soát đối với xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela sau cuộc đột kích ngày 3/1 vào trung tâm thủ đô Caracas của Venezuela, bắt giữ Tổng thống nước này, ông Nicolas Maduro, đưa về New York xét xử với các cáo buộc bị ông Maduro bác bỏ.
Quân đội Mỹ và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ đã chiếm giữ năm con tàu trong những tuần gần đây tại vùng biển quốc tế, trong đó có tàu Marinera treo cờ Liên bang Nga, bị bắt giữ ở phía Tây Bắc Scotland. Moskva đã lên án việc tịch thu tàu chở dầu này là hành vi vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển.
Vào ngày 15/1, Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cho biết trên mạng X rằng trong một “chiến dịch trước rạng sáng”, các lực lượng của họ đã lên tàu Veronica, và theo hồ sơ hàng hải thì đang treo cờ Guyana.
Theo Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ, đây là “tàu chở dầu mới nhất hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa các tàu bị trừng phạt tại Caribe do Tổng thống Trump ban hành”.
Bài đăng kèm theo đoạn video trên không màu, chất lượng thấp, dường như cho thấy binh sĩ đổ bộ xuống boong tàu từ trực thăng (xem dưới đây).
Bộ Tư lệnh miền Nam không nêu rõ địa điểm chính xác của vụ lên tàu. Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy tàu Veronica, dài 249 mét, được ghi nhận lần cuối khoảng 12 ngày trước ngoài khơi bờ biển Venezuela.
“Bộ Chiến tranh kiên định với sứ mệnh đập tan các hoạt động phi pháp tại Tây Bán cầu”, Bộ Tư lệnh miền Nam tuyên bố, đồng thời cho biết vụ tịch thu là một phần của Chiến dịch Southern Spear.
Hãng tin Reuters của Anh tuần này đưa tin rằng Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ trình một loạt vụ kiện dân sự tịch thu tài sản không công khai tại các tòa án Mỹ, nhằm xin lệnh tòa để tịch thu hàng chục tàu chở dầu khác bị nghi né tránh trừng phạt và vận chuyển dầu từ Venezuela, cũng như từ Iran và Liên bang Nga.
Nỗ lực pháp lý này là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn nhằm giành quyền kiểm soát các lô hàng dầu thô của Venezuela.
Sau khi ông Maduro bị bắt cóc, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ “điều hành” Venezuela trong một giai đoạn chuyển tiếp và cần “toàn quyền tiếp cận… dầu mỏ và các nguồn lực khác của đất nước họ”.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Washington có ý định kiểm soát việc bán dầu của Venezuela “vô thời hạn”.
Các hành động của Mỹ đã làm dấy lên sự lên án từ cộng đồng quốc tế.
Liên bang Nga gọi việc bắt giữ ông Maduro là một “sự vi phạm trắng trợn” luật pháp quốc tế, đồng thời tái khẳng định tình đoàn kết với Venezuela “trước các mối đe dọa thực dân kiểu mới ngang ngược và hành vi xâm lược vũ trang từ bên ngoài”, kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông Maduro.