Hàn Quốc nghi mìn Triều Tiên phát nổ trong quá trình rà phá tại DMZ

Quân đội Hàn Quốc ngày 22/9 cho biết một vật nghi là mìn do Triều Tiên gài đã phát nổ tại Khu phi quân sự (DMZ) vào đầu tuần này.

dmz-3035.jpg
Binh sĩ và nhà báo Hàn Quốc điều tra tại hiện trường vụ nổ mìn tại DMZ năm 2015. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Theo hãng thông tấn Yonhap, vụ nổ xảy ra ngày 21/9 tại khu vực phía Nam Đường phân định quân sự (MDL), thuộc phần phía Tây của DMZ (ranh giới chia cắt Triều Tiên và Hàn Quốc), khiến 3 sĩ quan quân đội bị thương, trong đó một người bị mất một phần cổ chân.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết vụ nổ xảy ra trong một chiến dịch quân sự nhằm dọn dẹp tuyến đường trong khu vực DMZ, chuẩn bị cho đợt kiểm tra thực địa của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) dự kiến diễn ra vào đầu tuần tới.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện những thay đổi về địa hình tại một số khu vực phía Nam MDL và đang tham vấn với UNC về khả năng binh sĩ Triều Tiên đã gài mìn tại đây.

"Địa điểm xảy ra vụ nổ nằm gần Đường phân định quân sự (MDL)", người phát ngôn JCS Jang Do-young phát biểu tại cuộc họp báo.

Ông cho biết Hàn Quốc dự định xác định chính xác vị trí và nguyên nhân vụ nổ thông qua hoạt động kiểm tra thực địa, sau khi đảm bảo an toàn với sự phối hợp của UNC.

Ông Jang cho biết vào thời điểm xảy ra vụ nổ nghi do mìn, một nhóm khoảng 12 binh sĩ đang thực hiện nhiệm vụ rà phá tuyến đường bằng máy móc.

Giới chức quân sự cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ nổ và "để ngỏ mọi khả năng", trong đó có khả năng binh sĩ Triều Tiên đã chôn mìn tại khu vực này.

Triều Tiên đã tăng cường củng cố khu vực biên giới kể từ tháng 4/2024 bằng cách gia cố hàng rào dây thép gai, đặt mìn và dựng các chướng ngại vật chống tăng dọc MDL, sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố quan hệ liên Triều là mối quan hệ giữa "hai quốc gia thù địch" vào cuối năm 2023.

Gần đây, binh sĩ Triều Tiên đã gia tăng các hành động vượt qua tuyến MDL được canh phòng nghiêm ngặt. Chỉ riêng tháng trước đã ghi nhận hơn 20 vụ vượt biên, vượt xa con số 17 vụ trong cả năm 2025.

JCS cho biết 2 sĩ quan bị thương nặng đã mặc trang phục bảo hộ và mang theo thiết bị rà phá bom mìn khi xảy ra vụ nổ. Hai người đã trải qua phẫu thuật và hiện không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) Xavier Brunson đã bày tỏ "sự cảm thông sâu sắc" tới những người lính bị thương tại DMZ ngày 21/9.

"Thay mặt Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc, Bộ Tư lệnh Liên quân và Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, tôi xin gửi lời cảm thông sâu sắc nhất tới các binh sĩ Hàn Quốc bị thương ngày hôm qua trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Khu phi quân sự, cũng như tới gia đình của họ", ông Brunson viết. "Tôi cầu chúc họ sớm bình phục hoàn toàn".

Ông Brunson nói thêm: "Liên minh Hàn-Mỹ luôn sát cánh cùng Quân đội Hàn Quốc, và chúng tôi trân trọng những hy sinh mà các binh sĩ Hàn Quốc thực hiện mỗi ngày để đảm bảo an ninh cho DMZ cũng như bảo vệ Bán đảo Triều Tiên".

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tin nóng thế giới sáng 22/9/2026

Tin nóng thế giới sáng 22/9/2026

Bản tin nóng thế giới sáng 22/9/2026 có những nội dung sau đây:
- Bộ trưởng Tài chính Mỹ nêu các vấn đề trọng tâm trong quan hệ Mỹ-Trung;
- Mỹ, Đan Mạch, Greenland chuẩn bị ký thỏa thuận an ninh;
- Tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng bị tấn công tại eo biển Hormuz;
- Mỹ tuyên bố Trung Quốc phối hợp tích cực trong việc trừng phạt Iran.

Maroc tăng cường an ninh biên giới với Ceuta trước bầu cử

Maroc tăng cường an ninh biên giới với Ceuta trước bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Maroc đã tăng cường đáng kể lực lượng an ninh dọc khu vực biên giới với vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha, trong bối cảnh nước này chuẩn bị tiến hành cuộc bầu cử cơ quan lập pháp ngày 23/9 và lo ngại có thể xảy ra các nỗ lực vượt biên quy mô lớn.

Quân đội Nigeria giải cứu 23 người bị bắt cóc

Quân đội Nigeria giải cứu 23 người bị bắt cóc

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong các chiến dịch chống khủng bố được tiến hành riêng rẽ mới đây tại 3 khu vực chính quyền địa phương thuộc bang Sokoto, Tây Bắc Nigeria, quân đội nước này đã giải cứu được 23 người bị bắt cóc.