Hàn Quốc kỳ vọng thúc đẩy đối thoại quyết định với Triều Tiên

Ngày 21/9, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young tuyên bố đã đến lúc đẩy nhanh tiến trình hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên vì hòa bình, đồng thời kêu gọi nỗ lực mới để khôi phục đối thoại với Triều Tiên.

chung-dong-young-21092026.jpg
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ông Chung Dong Young nhận định như trên trong cuộc gặp tại Seoul với ông Stephen Biegun, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ và Đặc phái viên về Triều Tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ đầu tiên, người đang thăm Hàn Quốc với tư cách cá nhân.

Bộ trưởng Chung Dong Young bày tỏ tin tưởng rằng đã đến lúc hướng về tương lai và các quyết định chính trị của Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể giúp thúc đẩy tiến trình này.

Trước đó, Tổng thống Mỹ cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến việc nối lại đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên trong năm nay, làm dấy lên suy đoán rằng ông có thể khôi phục chính sách ngoại giao cá nhân trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, vốn đưa đến 3 cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong Un ở Singapore (2018), Hà Nội (2/2019) và tại làng biên giới liên Triều Panmunjom (tháng 6/2019).

Bộ trưởng Chung Dong Young bày tỏ hy vọng mùa Thu năm nay sẽ xuất hiện "một cơ hội quyết định cho khởi đầu mới trên Bán đảo Triều Tiên".

Trong bài phát biểu quan trọng tại một hội nghị ở thành phố Incheon (miền Tây) hồi tuần trước, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Biegun đề cập đến khả năng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Hàn có thể diễn ra tại Bình Nhưỡng sau hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc vào tháng 11 tới.

Ông cũng nhấn mạnh, Hàn Quốc nên đóng vai trò trung tâm trong bất kỳ nỗ lực ngoại giao nào được nối lại, bởi Seoul có lợi ích lớn nhất trong kết quả và không nên bị gạt ra ngoài lề trong các cuộc đàm phán tương lai.

Cựu Thứ trưởng Biegun là người từng đóng vai trò chủ chốt trong các cuộc đàm phán cấp làm việc xoay quanh các cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim, và dẫn đầu phái đoàn Mỹ tại cuộc đàm phán cấp làm việc cuối cùng giữa hai quốc gia, được tổ chức tại Stockholm (Thụy Điển) vào tháng 10/2019.

Bích Liên/TTXVN

Dành cho bạn

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch bệnh Ebola tại 22 quốc gia trên ba châu lục

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch bệnh Ebola tại 22 quốc gia trên ba châu lục

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Ebola, giữa bối cảnh bóng ma xung đột vũ trang và làn sóng ly tán đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người tại một khu vực rộng lớn trải dài qua các phần lãnh thổ của châu Phi, châu Á và châu Âu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine, đồng thời không đưa việc thiết lập vùng an ninh dọc biên giới vào đàm phán hòa bình. Ông cũng công bố những kết quả mà quân đội Nga tuyên bố đạt được trên chiến trường.

Căn cứ phóng UAV tại Millerovo ngày 13/10/2026. Ảnh vệ tinh: t.me/absolutely_reliable

Nga xây căn cứ phóng UAV thần tốc, mới 6 tuần đã sắp hoàn thành

Theo các chuyên gia quốc phòng và dựa trên phân tích ảnh vệ tinh, Nga sắp xây dựng xong một căn cứ lớn để phóng thiết bị bay không người lái (UAV) sử dụng động cơ phản lực chỉ sau 6 tuần. Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực mở rộng năng lực tấn công của Nga gần Ukraine.