Ấn Độ 'xoay trục' tìm đất hiếm tại Nga, châu Phi do Trung Quốc siết xuất khẩu

Ấn Độ đang xúc tiến các thỏa thuận hợp tác khai thác đất hiếm với Nga, Australia, Argentina, Chile và một số quốc gia châu Phi, hãng tin Reuters đưa tin.

Chú thích ảnh
Quặng bauxite và quặng sắt cô đặc tại bến cảng Yên Đài, Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh minh họa: CFOTO/Future Publishing/Getty Images

Theo nguồn tin, động thái này diễn ra trong bối cảnh New Delhi tìm kiếm các nguồn cung thay thế sau khi Trung Quốc áp đặt những biện pháp hạn chế mới đối với đất hiếm và các công nghệ liên quan. Tháng 10/2025, Bắc Kinh bắt đầu siết xuất khẩu nam châm vĩnh cửu, pin và linh kiện pin, cũng như công nghệ chế biến, sau khi căng thẳng thương mại với Mỹ leo thang.

Ông Manoj Kumar Agarwal, Chủ tịch Công ty Than cốc Bharat (BCCL), cho biết: “Chúng tôi sẽ đầu tư và thăm dò cả trong nước lẫn ở nước ngoài, đồng thời hợp tác với các doanh nghiệp khác trong lĩnh vực đất hiếm. Hiện mọi việc mới ở giai đoạn khởi đầu”.

Theo ông Agarwal, các cuộc đàm phán với những đối tác tiềm năng khác đang được tiến hành, nhằm giúp Ấn Độ bảo đảm nguồn cung khoáng sản thay thế. Ở trong nước, BCCL dự kiến hợp tác với các doanh nghiệp nhà nước như IREL, Khanij Bidesh India Ltd và Hindustan Copper.

Diễn biến này phản ánh nỗ lực của New Delhi trong việc bảo đảm nguồn khoáng sản chiến lược, vốn đóng vai trò then chốt đối với các ngành thép, ô tô và năng lượng sạch. Hãng tin Reuters cho biết nguồn vốn cho kế hoạch này sẽ được trích từ đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của BCCL, vốn thu hút lượng đăng ký vượt mức và huy động khoảng 119 triệu USD.

Các nguyên tố đất hiếm được sử dụng rộng rãi trong nhiều sản phẩm như tivi, điện thoại di động, đồng thời có vai trò quan trọng đối với các công nghệ phục vụ lĩnh vực quốc phòng. Trung Quốc hiện dẫn đầu thế giới cả về trữ lượng lẫn sản xuất, kiểm soát hơn 90% công suất tinh luyện toàn cầu.

Theo Reuters, việc Ấn Độ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và nhu cầu thép gia tăng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng dài hạn, đồng thời tạo ra những tác động đáng kể đối với các nền kinh tế châu Phi giàu tài nguyên đang tìm kiếm thêm đối tác toàn cầu mới.

Trong bối cảnh đó, theo đài RT, Ấn Độ và Nga đã tái khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư tại vùng Viễn Đông và khu vực Bắc Cực, trong đó có các chương trình liên quan đến năng lượng và khai khoáng.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Khi Trung Quốc quản lý bạc giống như với các kim loại đất hiếm
Khi Trung Quốc quản lý bạc giống như với các kim loại đất hiếm

Các biện pháp hạn chế xuất khẩu bạc mới của Trung Quốc nhằm bảo đảm nguồn cung trong nước trong bối cảnh nhu cầu gia tăng và nguồn cung thiếu hụt, có khả năng đẩy giá bạc toàn cầu lên cao hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN