Singapore đề cao pháp quyền, phẩm giá và sự liêm chính của Quốc hội

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Thủ tướng Lawrence Wong đã cách chức lãnh đạo đối lập (LO) của ông Pritam Singh, người đứng đầu đảng Công nhân (WP) và yêu cầu đảng đối lập đề cử một nghị sĩ khác để thay thế.

Chú thích ảnh
 Ông Pritam Singh phát biểu tại một chiến dịch vận động tranh cử ở Singapore ngày 1/5/2011. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Động thái trên diễn ra 1 ngày sau khi Quốc hội Singapore bỏ phiếu bãi nhiệm ông Pritam Singh khỏi chức vụ LO do ông bị kết tội khai man trước các nhà lập pháp. Vì chức vụ LO do Thủ tướng bổ nhiệm nên dù Quốc hội đã nhất trí bãi nhiệm, quyết định có giữ ông Singh ở vị trí này hay không thuộc về Thủ tướng Wong. Trong tuyên bố ngày 15/1, Thủ tướng Wong cho biết quyết định của ông là cần thiết để duy trì pháp quyền cũng như phẩm giá và sự liêm chính của Quốc hội. Điều này có nghĩa là ông Singh sẽ không còn được hưởng các đặc quyền của chức vụ này, trong đó có quyền phát biểu đầu tiên trong các cuộc tranh luận tại Quốc hội, thời gian phát biểu nhiều hơn và nhận gấp đôi phụ cấp của một nghị sĩ được bầu, được tiếp cận các báo cáo mật về các vấn đề quan trọng quốc gia… Thủ tướng Wong nhấn mạnh người được đề cử thay thế không nên liên quan đến vụ việc trên của ông Singh và phải đáp ứng được những tiêu chuẩn cao mà chức vụ này đòi hỏi.

Trong bối cảnh WP đang thực hiện các bước xử lý nội bộ đối với vụ việc của ông Singh, giới phân tích cho rằng đảng này sẽ cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định về người thay thế. Có một số lựa chọn mà WP có thể cân nhắc: không đề cử nghị sĩ thay thế để thể hiện sự đoàn kết nội bộ, để ông Singh tiếp tục giữ chức Tổng thư ký WP và đề cử người khác làm người đứng đầu đảng (khả năng này ít xảy ra), cách chức Tổng thư ký WP của ông Singh và bầu một người mới thay thế (lựa chọn này sẽ mất nhiều thời gian).

Ông Singh, 49 tuổi, là lãnh đạo phe đối lập chính thức đầu tiên của Singapore kể từ khi quốc đảo này giành độc lập vào năm 1965. Ông được bổ nhiệm sau cuộc tổng tuyển cử năm 2020, khi đảng của ông giành được thêm 5 ghế trong Quốc hội, nâng tổng số ghế lên 10. Năm 2025, đảng PAP giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần thứ 14 liên tiếp với 87/97 ghế, đảng WP giành số ghế còn lại và ông Singh được tái bổ nhiệm làm lãnh đạo phe đối lập.

Đỗ Vân (TTXVN)
Tòa Hiến pháp Hàn Quốc cách chức Tư lệnh cảnh sát quốc gia
Tòa Hiến pháp Hàn Quốc cách chức Tư lệnh cảnh sát quốc gia

Tòa Hiến pháp Hàn Quốc ngày 18/12 đã ra phán quyết cách chức ông Cho Ji Ho, Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia vì đã tham gia thực thi thiết quân luật vi hiến theo chỉ đạo trái pháp luật của Tổng thống, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hiến định. Đây là lần đầu Tòa Hiến pháp chấp nhận kiến nghị luận tội của Quốc hội đối với người đứng đầu lực lượng cảnh sát và ra phán quyết cách chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN