Theo Ban tổ chức, buổi lễ sẽ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, với sự tham dự của đại diện Hội đồng họ Phan Việt Nam, các bậc cố vấn, đại biểu Trung ương và địa phương, cùng đại biểu các dòng họ bạn như Trần, Lê, Vũ, Võ, Đinh, Bùi, Vương… và đông đảo nhân dân địa phương. Chương trình dự kiến gồm các nghi thức truyền thống như dâng hương, trống hội, hát ca ngợi tổ tiên, trình chiếu video quá trình xây dựng đền thờ, phát biểu của đại diện ban tổ chức, tri ân các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp và nghi thức cắt băng khánh thành, chính thức mở cửa đền thờ.
Theo Hội đồng họ Phan Việt Nam, việc xây dựng Đền thờ Phan Tây Nhạc Đại Vương nhằm tạo dựng một không gian tâm linh bền vững để con cháu trở về tưởng nhớ công đức tổ tiên, đồng thời giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ. Công trình không chỉ mang giá trị tín ngưỡng mà còn là địa chỉ văn hóa lịch sử, gắn với cội nguồn hình thành và phát triển của họ Phan trong tiến trình dân tộc.
Đền thờ Phan Tây Nhạc Đại Vương mới được hoàn thiện.
Theo tư liệu lịch sử, Phan Tây Nhạc sinh ra trong một gia đình cần lao tại vùng Thanh Hóa, nổi tiếng thông minh, khỏe mạnh, văn võ song toàn. Kết nghĩa cùng Tản Viên Sơn Thánh, ông trở thành một trong những tướng lĩnh kiệt xuất, chỉ huy ba vạn quân sĩ bảo vệ bờ cõi nước Văn Lang. Trong nhiều trận chiến chống giặc ngoại xâm, ông cùng các tướng lĩnh Tản Viên dũng cảm xông pha trận mạc, lập nhiều chiến công, được triều đình phong tước hiệu Tây Nhạc Đại Vương và tôn vinh muôn đời.
Sau khi ông qua đời, nhân dân lập đền thờ tại Đình Thị Cấm và Hòe Thị (nay thuộc phường Xuân Phương, Hà Nội). Trải qua hàng trăm năm, các di tích này trở thành địa chỉ tâm linh quan trọng, được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.
Trước lễ khánh thành tại Hà Long, nhiều hoạt động tôn vinh Phan Tây Nhạc Đại Vương đã được tổ chức ở nhiều địa phương, thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn của xã hội đối với các giá trị truyền thống. Tiêu biểu là việc Hà Nội đặt tên phố Phan Tây Nhạc tại phường Xuân Phương, tuyến đường hiện đại, góp phần đưa tên tuổi vị danh tướng thời Hùng Vương hiện diện trong không gian đô thị đương đại. Cùng với đó là các nghi lễ đúc tượng, đón sắc, dâng hương và tri ân Thượng Thế Tổ họ Phan, thu hút đông đảo con cháu dòng họ tham gia.
Việc khánh thành Đền thờ Phan Tây Nhạc Đại Vương là niềm vinh dự lớn của toàn thể dòng họ Phan và thân hữu, thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng của con cháu khắp mọi miền, đồng thời là lời tri ân sâu sắc gửi tới tiền nhân, tiếp thêm động lực để các thế hệ hôm nay sống, học tập và cống hiến xứng đáng với truyền thống của tổ tiên.