Pháp công bố lộ trình quốc gia phòng, chống béo phì

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Chính phủ Pháp vừa công bố lộ trình quốc gia giai đoạn 2026-2030 nhằm tăng cường phòng, chống béo phì, với trọng tâm là phát hiện sớm ngay từ trẻ nhỏ, cải thiện tổ chức hệ thống chăm sóc và nâng cao đào tạo cho đội ngũ y tế.

Chú thích ảnh
WHO ủng hộ dùng thuốc giảm cân điều trị bệnh béo phì. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Bộ Y tế Pháp cho biết béo phì hiện ảnh hưởng tới gần 20% số người trưởng thành tại nước này và tiếp tục gia tăng, đặc biệt ở các nhóm dân cư có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, cũng như tại một số khu vực lãnh thổ. Theo Bộ Y tế, mục tiêu của lộ trình mới là củng cố những biện pháp đã phát huy hiệu quả, khắc phục các điểm còn hạn chế và đẩy nhanh hành động ở những lĩnh vực có nhu cầu cấp bách nhất.

Cụ thể, lộ trình 2026–2030 đặt ra 4 mục tiêu lớn, gồm kiềm chế sự gia tăng béo phì và cải thiện sức khỏe người bệnh; mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc cá thể hóa, gần nơi sinh sống và mang tính lâu dài; tăng số lượng nhân viên y tế được đào tạo và nâng cao nhận thức; đồng thời thúc đẩy và nhân rộng các mô hình chăm sóc đổi mới. Kế hoạch này sẽ được triển khai song song với Chương trình quốc gia về dinh dưỡng và sức khỏe 2025–2030.

Một trong những trục hành động quan trọng của lộ trình là tăng cường phát hiện sớm và định hướng điều trị cho những người có nguy cơ hoặc đã mắc béo phì, thông qua hệ thống bảo vệ bà mẹ – trẻ em, y tế học đường ngay từ giai đoạn đầu đời, cũng như thông qua y tế lao động và các đợt khám sức khỏe định kỳ ở người trưởng thành.

Về điều trị, lộ trình ghi nhận lợi ích của các thuốc chống béo phì thế hệ mới, đặc biệt là khả năng giảm cân và hạn chế biến chứng, song nhấn mạnh yêu cầu thận trọng trước các nguy cơ tiềm ẩn, trong đó có nguy cơ sử dụng sai mục đích. Việc hoàn trả chi phí các thuốc này từ quỹ bảo hiểm y tế quốc gia hiện vẫn chưa được phê duyệt. Tuy nhiên, Cơ quan Thẩm định Y tế cấp cao Pháp đã mở khả năng xem xét chi trả theo những điều kiện kê đơn rất chặt chẽ, chủ yếu đối với các trường hợp béo phì nặng.

Béo phì nặng - dạng nghiêm trọng nhất của thừa cân, thường đi kèm các rối loạn chuyển hóa như đái tháo đường và một số loại ung thư. Tại Pháp, căn bệnh này đã được công nhận là bệnh mạn tính và đã có các trung tâm chuyên khoa cũng như mô hình chăm sóc đa ngành. Tuy nhiên, Bộ Y tế Pháp thừa nhận các biện pháp hiện nay vẫn chưa đủ để kìm hãm đà gia tăng của béo phì, cũng như chưa giải quyết triệt để những khó khăn trong tiếp cận và chất lượng chăm sóc đối với một bệnh lý cần theo dõi lâu dài.

Hữu Chiến (TTXVN)
Gần 70% người trưởng thành Mỹ bị béo phì theo tiêu chí mới
Gần 70% người trưởng thành Mỹ bị béo phì theo tiêu chí mới

Một cách tiếp cận mới trong đánh giá béo phì cho thấy gần 7/10 người trưởng thành tại Mỹ có thể được xếp vào nhóm béo phì, cao hơn nhiều so với ước tính khoảng 40% trước đây. Kết quả này xuất phát từ việc bổ sung các chỉ số đo vòng eo và phân bố mỡ cơ thể bên cạnh chỉ số khối cơ thể (BMI) truyền thống, qua đó nhận diện những người trước đây được coi là “cân nặng bình thường” nhưng vẫn đối mặt với nguy cơ sức khỏe cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN