Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố Bắc Kinh phản đối mọi nỗ lực của vùng ly khai Somaliland thuộc Somalia “câu kết” với Đài Loan để tìm kiếm độc lập.
Ở mỗi quốc gia trên thế giới, phong tục đón giao thừa chào năm mới đều mang những màu sắc và nét độc đáo, thú vị riêng.
Ngày 11/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức tiệc mừng Xuân Tân Sửu 2021, với sự tham gia của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản.
Thái Lan ngày 11/2 công bố kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 1 triệu người thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất vào tháng 5 tới và triển khai tiêm chủng đại trà sau đó một tháng, với mục tiêu mỗi tháng có 10 triệu người được tiêm chủng.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h ngày 11/2 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 107.950.666 ca mắc COVID-19 và 2.367.355 ca tử vong. Số ca được điều trị khỏi là 79.991.811 ca.
Ngày 10/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố thành lập lực lượng đặc trách thuộc Lầu Năm Góc chuyên về xem xét chính sách với Trung Quốc.
Một số quốc gia đã tạo điều kiện cho phép du khách từng tiêm vaccine COVID-19 được nhập cảnh và miễn cách ly bắt buộc 14 ngày.
Ngày 11/2, hãng dược phẩm AstraZeneca của Anh công bố lợi nhuận hằng năm tăng gấp đôi trong năm 2020 trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng cho người trên 65 tuổi, qua đó thúc đẩy các chiến dịch tiêm chủng trên toàn cầu.
Ngày 10/2, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết những người được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 sẽ không cần cách ly sau khi tiếp xúc với người mắc bệnh.
Hàng triệu người Nhật Bản đang đứng trước nguy cơ không được tiêm vaccine phòng COVID-19 như kế hoạch do nước này thiếu ống tiêm đặc biệt.
Ngày 10/2, Bộ Lao động và An sinh xã hội Cuba (MTSS) công bố danh sách các hoạt động không cho phép lĩnh vực kinh tế tự doanh tham gia, trong đó bao gồm các ngành chiến lược của đảo quốc Caribe này như y tế, viễn thông, năng lượng, quốc phòng, báo chí và giáo dục.
Trong cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Mỹ Joe Biden sáng 11/2 (giờ Việt Nam, tối 10/2 giờ Mỹ), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng Bắc Kinh và Washington nên tái lập các cơ chế đối thoại đa dạng để hiểu chính xác ý định chính sách của nhau cũng như tránh những hiểu lầm và tính toán sai.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ xem xét cùng các đồng minh áp đặt "thêm các hạn chế nhắm vào những mục tiêu mới" trong hoạt động xuất khẩu công nghệ nhạy cảm với Trung Quốc.
Ngày 10/2, Cơ quan Quản lý dược phẩm (EMA) của Liên minh châu Âu (EU) đã đề nghị các nhà sản xuất vaccine tiến hành kiểm tra xem liệu vaccine của họ có bảo vệ con người trước các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được không.
Tết Nguyên Đán luôn là dịp lễ đoàn viên đặc biệt đối với người dân nhiều quốc gia Đông Nam Á. Nhưng dịch COVID-19 đã phần nào tác động đến ngày lễ này.
Ngày 10/2, kênh truyền hình “Ngôi sao” của quân đội Nga cho biết các tàu kéo thế hệ mới đã giải cứu các tàu chiến “bị mắc kẹt trong băng” ở biển Baltic.
Dư luận quốc tế tiếp tục bày tỏ lo ngại về tình hình tại Myanmar sau khi quân đội bắt giữ các lãnh đạo chính phủ, các thủ hiến vùng và bang và các thành viên cấp cao của đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) ngày 1/2 vừa qua. Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar Min Aung Hlaing đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm.
Ngày 10/2 (giờ Mỹ), tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi ông lên nhậm chức.
Người phụ nữ cao tuổi nhất châu Âu đã “vượt mặt” COVID-19 sau khi bà nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 chỉ vài tuần trước sinh nhật 117 tuổi.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, tối 9/2, tại thủ đô Vienna, Đại sứ quán Việt Nam tại CH Áo đã tổ chức buổi gặp mặt cộng đồng Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Tân Sửu trong không khí đầm ấm, thân mật. Buổi gặp mặt được tổ chức có quy mô phù hợp với các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của chính quyền thủ đô Vienna, do tình hình dịch Áo đang diễn biến phức tạp.
Theo Nhật báo Hungary, Thủ tướng nước này Victor Orban đã có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 9 giữa Trung Quốc và các nước Trung-Đông Âu (17+1) do Bắc Kinh chủ trì tổ chức ngày 9/2 dưới hình thức trực tuyến, trong đó kêu gọi cần thúc đẩy hợp tác mang tính xây dựng hơn giữa phương Đông và phương Tây nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và đảm bảo thương mại quốc tế tự do, công bằng.