Người dân Đông Nam Á đón Tết âm lịch thích nghi với tình hình dịch COVID-19

Tết Nguyên Đán luôn là dịp lễ đoàn viên đặc biệt đối với người dân nhiều quốc gia Đông Nam Á. Nhưng dịch COVID-19 đã phần nào tác động đến ngày lễ này.

Chú thích ảnh
Trang trí Tết âm lịch tại một địa điểm ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: Reuters

Người dân tại Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam đã chia sẻ diễn biến mới trong kế hoạch đón năm Tân Sửu của họ với tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc).

Singapore

Các biện pháp giãn cách xã hội được tăng cường tại Singapore từ 26/1 với hạn chế mỗi gia đình chỉ đón 8 khách tới thăm mỗi ngày. Chính phủ khuyến khích người dân Singapore chỉ đến tối đa 2 nhà khác/ngày trong dịp Tết Nguyên Đán này.

Nhiều người dân Singapore đã có biện pháp thích ứng với yêu cầu mới qua việc chia các thành viên trong gia đình thành nhóm 8 người để đến thăm trong những ngày khác nhau.

Việt Nam

Nguyen Anh Van đã 4 năm không ăn Tết cùng gia đình tại Quảng Ninh. Năm nay cô dự kiến tiếp tục ăn Tết xa nhà. Cô gái 26 tuổi hiện là biên tập viên một tạp chí tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện tại, bất kể khi nào có thời gian rảnh rỗi, Van sẽ cập nhật tình hình người thân trong gia đình bởi dịch COVID-19 vẫn có diễn biến phức tạp.

Vân chia sẻ cô háo hức được xem “Táo quân” và hồi tưởng lại kỷ niệm trước đây vào mỗi dịp cuối năm đều cùng bà theo dõi chương trình này.

Thái Lan

Cứ đến Tết Nguyên Đán, đảo Phuket của Thái Lan lại nêm chặt khách du lịch, chủ yếu là người Trung Quốc. Hòn đảo này là điểm đến đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán với người Thái Lan và du khách nước ngoài bởi cộng đồng gốc Hoa Peranakan ở đây thường tổ chức mừng dịp lễ đầu năm âm lịch này.

Tuy nhiên, dịch COVID-19 khiến ngành du lịch Thái Lan gặp nhiều khó khăn. Năm 2019, Phuket đón 14,5 triệu du khách, đến năm 2020 chỉ có 4 triệu du khách đến hòn đảo này.

Để quảng bá du lịch dịp Tết âm lịch, chính quyền Phuket trong tháng 1đã bãi bỏ quy định cách ly bắt buộc 2 tuần đối với du khách từ các tỉnh thành khác của Thái Lan. Tuy nhiên, yêu cầu không tổ chức các lễ kỷ niệm trong khoảng thời gian từ 19-21/2 khiến việc mừng Tết âm lịch sẽ bị giảm quy mô.

Malaysia

Gần đây Malaysia đã nới lỏng một số hạn chế trong dịp Tết Nguyên Đán, tạo điều kiện để người dân dự tiệc mừng năm mới với tối đa 15 người. Tuy nhiên, khách mời phải ở trong phạm vi 10 km quanh nhà người tổ chức.

Indonesia

Với số ca mắc COVID-19 đã vượt quá 1 triệu trường hợp, chính phủ Indonesia quyết định kéo dài hạn chế di chuyển tránh lây lan dịch cho đến 22/2. Theo quy định mới nhất, những cơ sở kinh doanh bán lẻ có thể mở cửa đến 9 giờ tối.

Bà Marina Basuki (62 tuổi) hiện sống tại Jakarta chia sẻ rằng vào ngày đầu năm mới bà dự định dậy sớm và đến chùa để cầu nguyện bởi có quy định hạn chế số lượng người đến những địa điểm này. Bà nói: “Tôi sẽ cầu nguyện và quay trở về nhà. Năm nay, ngày đầu năm mới sẽ như mọi ngày khác”.

Hà Linh/Báo Tin tức
Người phụ nữ cao tuổi nhất châu Âu 'đánh bại' COVID-19
Người phụ nữ cao tuổi nhất châu Âu 'đánh bại' COVID-19

Người phụ nữ cao tuổi nhất châu Âu đã “vượt mặt” COVID-19 sau khi bà nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 chỉ vài tuần trước sinh nhật 117 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN