Dấu hiệu cải thiện dịch COVID-19 tại một số nước

Tại Canada, chính quyền tỉnh Ontario thông báo nới lỏng dần các hạn chế hoạt động tại nhiều khu vực của tỉnh đông dân nhất nước này.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Toronto, Canada ngày 6/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Lệnh tình trạng khẩn cấp được áp đặt tại tỉnh với 14 triệu dân này từ ngày 26/12/2020 và hết hiệu lực vào ngày 9/2. Quyết định nới lỏng biện pháp hạn chế được đưa ra sau khi số ca mắc mới và số bệnh nhân COVID-19 đang phải điều trị tại bệnh viện giảm. Tuy nhiên, thành phố Toronto và một số “điểm nóng” khác về dịch bệnh của tỉnh Ontario sẽ duy trì biện pháp trên ít nhất thêm 2 tuần nữa, đến ngày 22/2 tới. 

Tương tự, các tỉnh Quebec, Alberta và Nova Scotia cũng nới lỏng các biện pháp hạn chế. Tại tỉnh Quebec, các doanh nghiệp không thiết yếu và bảo tàng được phép mở cửa trở lại từ ngày 8/2, song lệnh giới nghiêm vào ban đêm duy trì hiệu lực thêm 2 tuần.

Các rạp chiếu phim, quán bar và nhà hàng cũng tiếp tục đóng cửa. Tại tỉnh Alberta, các phòng tập thể dục và nhà hàng cũng được phép nối lại hoạt động. Trong khi đó tại tỉnh Nova Scotia, nhà chức trách đã cho phép các cuộc tụ tập tối đa lên 100 người ở trong nhà và 150 người ở các sự kiện ngoài trời.

Ngày 9/2, Liban đã bắt đầu nới lỏng dần các biện pháp hạn chế được áp đặt trước đó để phòng dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Beirut, Liban, ngày 18/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, giới chức nước này đã bắt đầu kế hoạch gồm 4 giai đoạn mở cửa trở lại một số lĩnh vực trong bối cảnh biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt đã giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế. Đại diện nhiều doanh nghiệp tại Liban đang kêu gọi chính quyền nới lỏng các biện pháp phong tỏa và cho phép các doanh nghiệp hoạt động để có thể tồn tại giữa lúc tình hình kinh tế ngày càng xấu đi.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.