Hungary kêu gọi thúc đẩy hợp tác Đông-Tây mang tính xây dựng

Theo Nhật báo Hungary, Thủ tướng nước này Victor Orban đã có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 9 giữa Trung Quốc và các nước Trung-Đông Âu (17+1) do Bắc Kinh chủ trì tổ chức ngày 9/2 dưới hình thức trực tuyến, trong đó kêu gọi cần thúc đẩy hợp tác mang tính xây dựng hơn giữa phương Đông và phương Tây nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và đảm bảo thương mại quốc tế tự do, công bằng.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Orban nhấn mạnh trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19, các nước trên thế giới cạnh tranh trong việc mua khẩu trang và máy trợ thở, trong khi đó hiện nay đang cạnh tranh để mua vaccine ngừa COVID-19. Do đó, việc thúc đẩy hợp tác mang tính xây dựng hơn giữa phương Đông và phương Tây có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là bảo vệ cuộc sống của người dân và khôi phục kinh tế. Ông Orban hoan nghênh việc Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận đầu tư toàn diện, coi đây là bước đi tích cực trong tiến trình này.

Thủ tướng Orban khẳng định Hungary ủng hộ thương mại toàn cầu tự do và công bằng, cho rằng càng ít rào cản trong hợp tác thương mại sẽ giúp phục hồi nhanh nền kinh tế. Ông Orban hoan nghênh việc các nước đạt được thỏa thuận về Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), cho rằng cơ chế hợp tác 17+1 có thể đóng vai trò là động lực để thúc đẩy hợp tác giữa các đối tác RCEP và EU trong tương lai.

Về quan hệ giữa Hungary và Trung Quốc, Thủ tướng Orban cảm ơn sự hợp tác và giúp đỡ của Trung Quốc để Hungary đã có được trang thiết bị y tế cũng như có thể mua vaccine ngừa COVID-19 của Bắc Kinh trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Trong khi đó, Chính phủ Hungary đã tạo điều kiện thuận lợi để các công ty Trung Quốc thúc đẩy đầu tư, đưa Bắc Kinh trở thành nhà đầu tư số 1 tại quốc gia Trung Âu này vào năm 2020.

Thủ tướng Orban nhấn mạnh mặc dù đối mặt với thách thức của đại dịch COVID-19, song Hungary vẫn thể hiện trách nhiệm đối với cơ chế hợp tác 17+1 thông qua việc triển khai kế hoạch xây dựng dự án đường sắt kết nối Budapest và Belgrade cũng như kế hoạch thành lập Đại học quốc tế Fudan ở Budapest.

Trần Hiếu (TTXVN)
Chủ tịch Trung Quốc chủ trì hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Trung và Đông Âu
Chủ tịch Trung Quốc chủ trì hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Trung và Đông Âu

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu quan trọng cùng các nhà lãnh đạo Đông Âu vào trong cuộc họp ngày 9/2. Đây là nỗ lực nhằm khởi động lại mối quan hệ đang rạn nứt giữa các bên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN