Thị trấn Kantharalak của Thái Lan đã trở thành một “thị trấn ma” thực sự khi cư dân bỏ chạy do các cuộc giao tranh ác liệt ở khu vực biên giới Thái Lan – Campuchia.
Ngày 26/7, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản đã phối hợp với Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức khai mạc Chương trình tập huấn giáo viên dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài dưới hình thức trực tuyến.
Theo công bố mới nhất từ công ty nghiên cứu Morning Consult (Mỹ), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã lần thứ năm liên tiếp giữ vững ngôi vị "nhà lãnh đạo dân chủ được yêu mến nhất thế giới" với tỷ lệ ủng hộ ấn tượng 75%.
Truyền thông địa phương dẫn nguồn tin từ Sở Cảnh sát bang Michigan, Mỹ, cho biết một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại siêu thị Walmart ở thành phố Traverse City khiến nhiều người bị thương.
Tối 26/7, Bộ Ngoại giao Malaysia đã ra tuyên bố kêu gọi Thái Lan và Campuchia ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện.
Trong tuần qua, truyền thông thế giới đã đưa đậm thông tin về cuộc đụng độ tại biên giới giữa Campuchia và Thái Lan, vòng đàm phán mới giữa Nga cùng Ukraine, Mỹ đạt thỏa thuận thương mại với một số quốc gia châu Á...
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo Campuchia và Thái Lan, và hai bên đã đồng ý gặp nhau ngay lập tức để nhanh chóng tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 26/7, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc cho biết, hơn 33% số người dân tại Dải Gaza phải chịu cảnh không có gì để ăn trong cả ngày.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ Tài chính Thái Lan đã ban hành các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động kinh tế đối với các cộng đồng dọc biên giới Thái Lan - Campuchia bằng cách thực hiện giãn nợ, giảm lãi suất và các biện pháp cho vay lãi suất thấp cho các cá nhân bị ảnh hưởng.
Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức và Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại CHLB Đức đã tổ chức đi thăm hỏi một số gia đình thân nhân liệt sĩ đang sinh sống ở thủ đô Berlin và vùng lân cận.
Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa đã lên tiếng sau khi phía Campuchia tuyên bố nước này mong muốn đạt được một "lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện" với Thái Lan.
Ngày 26/7, Đài truyền hình NHK của Nhật Bản đưa tin khoảng 300 công nhân, người đi bộ đường dài và khách du lịch đã bị mắc kẹt do lở đất ở tỉnh miền núi Shizuoka, miền Trung nước này.
Indonesia đã làm mưa nhân tạo để dập tắt toàn bộ các điểm nóng cháy rừng tại tỉnh Riau của nước này.
Ngày 26/7, Cơ quan Hàng không Dân dụng Campuchia (SSCA) thông báo cấm các chuyến bay qua khu vực giao tranh trên không phận nước này, đồng thời mở rộng phạm vi áp dụng đến các tỉnh Poipet, Pailin và một nửa tỉnh Siem Reap. Ngoài ra, các máy bay không được phép bay dưới độ cao 1.200 m.
Hai năm trước, cựu kỹ sư Google, Minh Hoang (40 tuổi) nói với vợ rằng sau 20 năm sống ở nước ngoài, anh đang cân nhắc về việc quay về Việt Nam, nơi cả hai sinh ra. Khi đó, vợ Minh Hoang bật khóc.
Ngày 26/7, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) khuyến cáo người dân huyện Poso, tỉnh Trung Sulawesi, cần nâng cao cảnh giác sau khi khu vực này ghi nhận 113 dư chấn liên tiếp sau trận động đất mạnh tối 24/7.
Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 13 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào tòa nhà cơ quan tư pháp tại thành phố Zahedan, thủ phủ tỉnh Sistan-Baluchestan, Đông Nam Iran, vào sáng 26/7.
Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn nguồn tin sở tại cho biết một sự cố sập bất ngờ của kè chắn lũ dọc theo sông Yom đã khiến nước lũ tràn vào thị trấn Sukhothai, thuộc tỉnh cùng tên ở miền Bắc Thái Lan ngày 26/7, gây ngập lụt các cơ quan chính quyền và cộng đồng địa phương, với mực nước cao tới 400 mm.
Việc ra mắt tiền số/tiền mã hoá A7A5 đã mở ra một phương thức thanh toán thay thế cho các doanh nghiệp và cá nhân của Liên bang Nga để lách các lệnh trừng phạt khi giao dịch với đối tác nước ngoài.
Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump ngày 25/7 cho biết Nhà Trắng đang yêu cầu một số trường đại học, trong đó có trường Harvard, phải nộp phạt vì đã không ngăn chặn được chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường. Đây là điều kiện để các trường này được khôi phục nguồn tài trợ từ liên bang.